Việt Nam phấn đấu đón 65 triệu du khách sau khi mở cửa du lịch

© Ảnh : Trần Lê Lâm – TTXVNĐà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh song song với phục hồi kinh tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa trình Chính phủ đề xuất mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 31/3/2022.

Đề xuất phù hợp với tình hình thực tế

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL đề xuất từ ngày 31/3/2022 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound) qua tất cả các cửa khẩu quốc tế.
Trong báo cáo cũng nêu rõ mục tiêu trong năm 2022, Việt Nam sẽ đón 65 triệu lượt du khách, trong đó 5 triệu du khách quốc tế và 60 triệu du khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch trong năm 2022 sẽ phấn đấu đạt 400.000 tỷ đồng.
Khách du lịch đeo khẩu trang đi ngang qua một bãi biển đóng cửa giữa lúc dịch coronavirus bùng phát tại thành phố nghỉ mát Nha Trang, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Eurocham kiến nghị mở cửa du lịch nhằm thu hút đầu tư
Phân tích trong báo cáo cho biết, cuối tháng 3/2022 là thời điểm thích hợp để mở cửa đón du khách quốc tế do Việt Nam sẽ hoàn thành công tác tiêm chủng mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 vào thời gian đó.
Việt Nam cần phải mở cửa vào thời gian trên nếu không muốn đánh mất cơ hội “vàng” về du lịch do nếu mở cửa muộn hơn sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước bạn cũng mở cửa du lịch.
© Ảnh : Phan Sáu - TTXVNKhánh Hòa đón khách du lịch Nga có "hộ chiếu vaccine"
Khánh Hòa đón khách du lịch Nga có hộ chiếu vaccine - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Khánh Hòa đón khách du lịch Nga có "hộ chiếu vaccine"
Ngoài ra, từ giờ cho đến khi thực hiện đề xuất vẫn còn khoảng thời gian thích hợp để các bộ, ban, ngành liên quan chuẩn bị các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các doanh nghiệp lữ hành cũng có đủ thời gian để hoàn thiện cơ sở vật chất sau dịch, triển khai kế hoạch truyền thông, thu hút du khách.
Đặc biệt, Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) sẽ diễn ra vào tháng 5/2021. Đây là cơ hội tốt để thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tương đối cao.
Khách chụp hình tại vườn sen trong khu du lịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Bao giờ Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế?

Hoạt động du lịch nội địa có chuyển biến tích cực trong Tết

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 ngày Tết (từ ngày 29/1 đến 6/2), khách du lịch nội địa đạt 5,5 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch Nga là 467 người nhập cảnh vào Việt Nam bằng chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine COVID-19.
Hà Nội là địa phương thực hiện tốt và nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19 song song với các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Cụ thể, Thủ đô đã đón hơn 105.000 lượt khách, công suất phòng gần 22,4% với khoảng gần 1.000 khách lưu trú là người nhập cảnh.
© Ảnh : Trần Lê Lâm – TTXVNĐà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Một số các tỉnh, thành khác được người dân lựa chọn du Xuân TP. HCM, Nha Trang, Phú Quốc v.v. Lượng khách đến các khu vực này cũng tăng mạnh.
Cụ thể, TP. HCM đã đón khoảng 200.000 lượt khách nội địa, công suất phòng tại các khách sạn 4-5 sao đạt 40-45%, tổng thu ước đạt 140 tỷ đồng.
Tại Khánh Hòa, các cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp (4-5 sao) gần như “cháy phòng”. Số lượng khách đến đây ghi nhận hơn 85.000 lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 260 tỷ đồng.
© Ảnh : Trần Lê Lâm – TTXVNĐà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đà Nẵng đón gần 36.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022
Trong khi đó, Kiên Giang đã đón được tổng cộng 368 chuyến bay. Sau đó, từ ngày 7-13/2, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày. Ước tính, tỉnh đón trên 100.000 lượt khách, chủ yếu là tới tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (hơn 75.000 lượt).
Tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021. Trong đó khách nội địa là 35.204 lượt, tăng 16% so cùng kỳ. Khách lưu trú đạt 25.500 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала