Hà Nội hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

© Sputnik / Hà Linh Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022
Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng ngày 9/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã dự lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 tại trường THCS Phú Đô do quận Nam Từ Liêm tổ chức. Chương trình được tổ chức đảm bảo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Nhằm tuyên truyền giáo dục, mục đích ý nghĩa của việc trồng cây, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng; góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô “Xanh, Sạch, Đẹp”, tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh:
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 của quận nhằm phát huy vai trò to lớn, tác dụng thực tiễn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh. Đồng thời, thông qua đây, nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức trách nhiệm của công dân để mỗi người dân thấy rõ việc bảo vệ môi trường, trồng cây xanh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi để cải thiện môi trường sống ngày càng tốt hơn.”
© Sputnik / Hà Linh Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022
Chương trình trồng cây tại quận Nam Từ Liêm sáng nay 9/2 có sự tham gia đông đảo của người cao tuổi trên địa bàn quận. Tại đây, quận Nam Từ Liêm đặt ra mục tiêu, mỗi phường phấn đấu trồng 50 cây, thuộc các loài cây trồng đô thị.
© Sputnik / Hà Linh

Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trong lễ trồng cây xuân Nhâm Dần

Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trong lễ trồng cây xuân Nhâm Dần - Sputnik Việt Nam
1/4

Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trong lễ trồng cây xuân Nhâm Dần

© Hà Linh

Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2022

Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2022 - Sputnik Việt Nam
2/4

Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2022

© Sputnik / Hà Linh

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ phát động

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ phát động  - Sputnik Việt Nam
3/4

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ phát động

© Sputnik / Hà Linh

Chương trình được tổ chức đảm bảo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chương trình được tổ chức đảm bảo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. - Sputnik Việt Nam
4/4

Chương trình được tổ chức đảm bảo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

1/4

Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trong lễ trồng cây xuân Nhâm Dần

2/4

Hà Nội hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 2022

3/4

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ phát động

4/4

Chương trình được tổ chức đảm bảo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới từ 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị của thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50 - 80 ha rừng; chăm sóc 3.546 ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ, đặc dụng.
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, trên địa bàn Thủ đô cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng. Cũng trong sáng ngày 8/2, UBND quận Hoàn Kiếm đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 tại Phố Sách, nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng, hưởng ứng lời Bác dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây; làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
COP26, cam kết của Việt Nam và thể diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала