Mỹ nhận thấy "mối đe dọa báo thù" châu Âu từ phía Nga

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Xuất hiện "mối đe dọa báo thù" từ phía Nga đang treo trên đầu châu Âu. Đây là bài viết của tạp chí Mỹ Forbes phản ứng về khả năng xuất hiện máy bay MiG-31K mang theo loại tên lửa trông "rất giống" Kinzhal ở tỉnh Kaliningrad.
Trước đó trên mạng đã xuất hiện một đoạn video được cho là quay cảnh MiG-31K hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở Kaliningrad.
Nếu những tên lửa nói trên được phóng từ vùng Pribaltic, chúng có thể bay đến hầu như tất cả thủ đô các nước Tây Âu trong vòng từ bảy đến mười phút, tác giả bài báo trên Forbes bày tỏ lo ngại. Nhà báo khẳng định rằng sức mạnh của Kinzhal khi được trang bị đầu đạn hạt nhân sẽ lớn gấp hàng chục lần sức công phá của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945.
Tên lửa siêu thanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2022
Anh tuyên bố phát triển tên lửa siêu thanh để cạnh tranh với Nga
Tầm phóng của tên lửa Kh-47 Kinzhal là 2.000 km. Với tốc độ di chuyển gấp 10 lần tốc độ âm thanh (3,2 km/giây), loại tên lửa này sẽ không để cho các hệ thống phòng không kịp có thời gian phản ứng, đặc biệt là vì nó bay theo quỹ đạo dốc thoải hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường, bài báo cho biết.
Theo nhận định của Forbes, việc triển khai MiG-31K ở tỉnh Kaliningrad rất có thể là lời cảnh báo có mục tiêu rõ rệt nhằm vào NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала