Nga đưa ra cho NATO một câu đố chiến thuật

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong bài báo cho 19Fortyfive, sĩ quan Mỹ Brent Eastwood đã nói về lợi thế quân sự của Moskva so với Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

"Bom hạt nhân chiến thuật của Nga là một câu đố thực sự đối với phương Tây. Nga có khoảng 2.000 quả bom như vậy, Mỹ chỉ có 200 quả, 100 quả được triển khai ở châu Âu, số còn lại được cất giữ ở nhà. Chênh lệch ở đây gấp mười lần” - nhà quan sát lưu ý.

Theo bình luận viên, những vũ khí như vậy có thể thay đổi cục diện trận chiến lớn. Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng kho vũ khí hạt nhân năng suất thấp lớn tạo ra lợi thế phi đối xứng có lợi cho Moskva. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nga sẽ không bao giờ sử dụng bom chiến thuật trong chiến đấu - chúng cần thiết để răn đe NATO, ông Brent Eastwood kết luận.

Nga không có kế hoạch gây hấn

Moskva nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không có kế hoạch gây hấn với các quốc gia khác. Theo Điện Kremlin, những tuyên bố về "sự xâm lược của Nga" được sử dụng như một nguyên cớ để gia tăng lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở các khu vực biên giới.
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Trung Quốc coi việc mở rộng NATO là mối đe dọa đối với sự ổn định ở châu Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала