Trung Quốc coi việc mở rộng NATO là mối đe dọa đối với sự ổn định ở châu Âu

© AP Photo / Eugene HoshikoTrung Quốc
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Đăng ký
NATO lo ngại về việc Trung Quốc ủng hộ lập trường của Nga trong việc ngăn chặn việc mở rộng liên minh. Sự xuất hiện có thể xảy ra của một NATO "phiên bản châu Á" sẽ tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh Trung Quốc. Trung Quốc coi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Ukraina là hành động kích thích gây căng thẳng ở châu Âu.
NATO đang thảo luận về lập trường chung của Nga và Trung Quốc chống lại sự mở rộng hơn nữa của liên minh. Tổng thư ký Jens Stoltenberg là người đầu tiên phản ứng với điều này, lưu ý đến việc Trung Quốc lần đầu tiên ủng hộ lời kêu gọi của Nga nhằm ngăn chặn việc mở rộng liên minh. Thông báo được đưa ra hôm thứ Hai tại một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Andrzej Duda, rất có thể, đã không vô tình đối thoại của Tổng thư ký NATO về vấn đề này. Vào ngày 4 tháng 2, khi công bố tuyên bố chung Trung - Nga công bố sau cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia Nga và Trung Quốc, Duda đang có mặt ở Bắc Kinh để dự lễ khai mạc Thế vận hội. Ngày 6 tháng 2, các phương pháp tiếp cận của Trung Quốc đối với an ninh có thể đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận tại cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan. Thông tin chính thức về cuộc đàm phán cho biết Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tôn trọng và tính đến lợi ích chính cũng như mối quan tâm nghiêm túc của nhau, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của tất cả các thành viên cộng đồng quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ hợp đồng mua bán vũ khí với Đài Loan
Jens Stoltenberg không thực sự bình luận về quan điểm của Trung Quốc cho rằng không thể đảm bảo an ninh của một số quốc gia bằng cái giá của an ninh của những nước khác. Ông theo truyền thống tuyên bố NATO luôn "mở cửa", đồng thời gọi sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc Nga kêu gọi liên minh Bắc Đại Tây Dương ngừng kết nạp thành viên mới là "một nỗ lực tước đi quyền tự quyết định con đường của mỗi nước".
Trong khi đó, đằng sau tất cả những điều này, người ta có thể thấy mối quan tâm của NATO đến việc tăng cường cách tiếp cận chung của Nga và Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, Oleg Matveychev, giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik:

“Trung Quốc thực sự là cường quốc kinh tế số một thế giới, là đối tác kinh tế chính của hầu hết các nước trên thế giới, kể cả các nước châu Âu, đòn bẩy kinh tế của nước này mạnh hơn nhiều so với Mỹ. Rõ ràng là vị thế của một cường quốc chống lại sự bành trướng của NATO như vậy có sức nặng đối với vị thế đối tác của họ, đặc biệt nếu đó là Nga. Vì vậy, NATO không thể không lo ngại về sự đoàn kết như vậy giữa Trung Quốc và Nga. Đồng thời, Trung Quốc lo ngại về sự xuất hiện của một NATO phiên bản châu Á. Có những lời đe dọa định dạng lại QUAD thành một khối quân sự, liên minh AUKUS đã được thành lập, thực sự có thể được coi là một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Trung Quốc. Trung Quốc, cũng như Nga, không cảm thấy an toàn, vì vậy hai nước này đoàn kết và lên tiếng bảo vệ lợi ích chung”.

đường ống dẫn khí - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
NATO xem xét xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Tây Ban Nha đến Đức

Ngày 8 tháng 2, Trung Quốc tái khẳng định thái độ không tán thành trước sự mở rộng của NATO

"Ba mươi năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO tiếp tục mở rộng địa lý và phạm vi hoạt động, chính trị hóa và đối đầu. Điều này không có lợi cho an ninh và ổn định toàn cầu", theo nội dung văn bản đăng trên trang web chính thức của Cơ quan đại diện Trung Quốc tại EU.
Phía Trung Quốc nhấn mạnh không nên đảm bảo an ninh khu vực bằng cách tăng cường hoặc mở rộng các khối quân sự.
Sự kiên định của ngoại giao Trung Quốc đối với vấn đề này được ông Chu Dung, chuyên gia của Đại học Nhân dân Trung Quốc giải thích bằng lo ngại của Bắc Kinh trước việc Mỹ và NATO leo thang xung quanh Ukraina gây gia tăng căng thẳng ở châu Âu. Trung Quốc và Nga ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề nhạy cảm, và an ninh ở châu Âu là một trong số đó, chuyên gia lưu ý.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Георгиевском зале Кремля - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Độc giả Trung Quốc: NATO nói nhiều, nhưng chạy khỏi "gấu Nga"
Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế trước các hành động làm trầm trọng thêm sự khác biệt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, khi bình luận về các thông tin khả năng triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ ở Ukraina. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm xung đột và kích thích căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала