NATO có thể triển khai các nhóm tác chiến ở khu vực Biển Đen

© Ảnh : U.S. Army/Spc. Randy WrenTập trận của NATO
Tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - NATO đang xem xét triển khai các nhóm tác chiến ở Romania, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết.
"Chúng tôi hiện đang nghiên cứu khả năng hiện diện lâu dài ở phía đông nam của liên minh. Hiện chúng tôi có các nhóm tác chiến ở các nước Baltic và Ba Lan. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng triển khai các nhóm tương tự ở khu vực Biển Đen ở Romania", - ông nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Người đứng đầu khối cũng cho biết thêm, hiện nay quân đội Ukraina được chuẩn bị tốt hơn nhiều so với năm 2014.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Bà Zakharova nói phương Tây không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina
"Lực lượng Phòng vệ Ukraina được trang bị tốt hơn, huấn luyện tốt hơn, quản lý tốt hơn", - ông nói.
Theo Stoltenberg, "Vương quốc Anh, các thành viên khác của liên minh hỗ trợ lực lượng phòng thủ Ukraina để họ có thể tự vệ, đây là quyền của mọi quốc gia".

Thư gửi Lavrov

"Hôm nay, tôi đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, nhắc lại lời mời của tôi tới Nga để tiếp tục đối thoại của chúng ta thông qua một loạt các cuộc họp trong Hội đồng Nga-NATO để tìm ra một con đường ngoại giao cho tương lai", - ông nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ông nói thêm rằng NATO "sẵn sàng lắng nghe những quan ngại của Nga, cũng như thảo luận về các cách thức để củng cố các nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu."
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Nga đưa ra cho NATO một câu đố chiến thuật

Những cáo buộc chống lại Nga

Trong những tháng gần đây, phương Tây cáo buộc Matxcơva âm mưu «xâm lược» Ukraina và đang tăng cường hiện diện ở Đông Âu. Nga bác bỏ mọi tuyên bố, nhấn mạnh rằng Matxcơva đang điều chuyển quân trong lãnh thổ của mình, đồng thời nhắc rằng Nga không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ Ukraina và không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào, trong khi Kiev không tuân thủ các thỏa thuận Minsk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала