Tổng thống Zelensky coi việc Nga "xâm lược" Ukraina là điều khó xảy ra

© AFP 2023 / Drew Angerer/Getty ImagesChuyến thăm của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tới Hoa Kỳ
Chuyến thăm của Tổng thống Ukraina  Vladimir Zelensky tới Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky coi việc Nga "xâm lược" nước ông là điều khó xảy ra, Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin.
Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ lưu ý, trong cuộc điện đàm với Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng nguy cơ đe dọa an ninh từ phía Nga được cho là đã gia tăng. Zelensky trả lời rằng mối đe dọa tồn tại kể từ năm 2014.
Theo giới thân cận, Zelensky tiếp tục cho rằng cuộc xâm lược là khó có thể xảy ra và lo ngại những cảnh báo công khai nghiêm trọng mà Mỹ đưa ra về một cuộc xâm lược tiềm năng sẽ khiến Nga mở rộng nỗ lực nhằm gây bất ổn cho Ukraina và nền kinh tế của quốc gia này.
Wall Street Journal nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của Zelensky đối với Moskva đã cứng rắn hơn kể từ khi ông ta lên nắm quyền vào năm 2019, nhưng Zelensky luôn dành chỗ cho ngoại giao và kêu gọi giữ bình tĩnh để giữ cho Ukraina và nền kinh tế nước này an toàn.

Ép buộc tình hình

Dẫn lời các quan chức cấp cao của Ukraina, Wall Street Journal viết rằng các nhà chức trách Ukraina đặc biệt khó chịu trước quyết định của Mỹ đưa gia đình của các nhà ngoại giao và nhân viên không thiết yếu rời khỏi Kiev, tạo ra ấn tượng rằng "thủ đô sắp thất thủ, giống như Kabul mấy tháng trước". Hồi cuối tháng 1, Zelensky tuyên bố rằng trước các cuộc họp quan trọng như định dạng Normandy, các báo cáo về một cuộc xâm lược được cho là của Liên bang Nga đã được cố tình tung ra.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Ở Ukraina, người ta nói về cách Tổng thống Zelensky "bóc mẽ" Biden
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала