Bloomberg tính toán thu nhập bổ sung của Nga từ việc tăng giá dầu

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhDầu
Dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm nay, ngân sách Nga có thể nhận được thêm từ 65 tỷ đến 80 tỷ USD từ việc bán dầu, các nhà phân tích từ Bloomberg cho biết.
Các nhà kinh tế ước tính nếu giá cả vẫn ở mức 90 USD / thùng trong năm nay, ngân sách Nga sẽ nhận được thêm 65 tỷ USD lợi nhuận. Nếu giá lên tới 100 đô la, quốc gia này sẽ thu được "thêm" 73-80 tỷ.
Đồng thời, tính theo đồng rúp, lợi nhuận có thể còn cao hơn, do đồng tiền quốc gia của Nga đã phần nào suy yếu so với đồng USD. Việc tăng giá gas cũng sẽ có tác động tích cực đến nguồn thu, các chuyên gia nhấn mạnh.
“Khoản này bổ sung vào vùng đệm tài chính của Nga đúng thời điểm cho Điện Kremlin, cung cấp khả năng lớn hơn trong trường hợp khủng hoảng do các lệnh trừng phạt”, nhà phân tích Scott Johnson của Bloomberg cho biết, và nói thêm lợi nhuận năm nay sẽ "lớn đáng kinh ngạc".
Nhân viên của LLC RN-Purneftegaz tại cánh đồng Barsukovsky ở Khu tự trị Yamalo-Nenets - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đánh giá về mức độ khả năng EU áp lệnh trừng phạt chống lại dầu mỏ Nga

"Vị trí siêu ổn định"

Về phần mình, nhà kinh tế Sofya Donets từ công ty "Renessans Kapital" gọi tình hình ngân sách của Nga là cực kỳ ổn định.
"Ngay cả với giá dầu khiêm tốn hơn, rất khó để thỏa hiệp trong tình hình hiện nay", bà nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала