Các nước OPEC không thực hiện được kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu

© Fotolia / Tarasov_vldầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nước OPEC đã tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 1/2022 thêm 64 nghìn thùng/ngày, lên mức 27,98 triệu thùng/ngày, báo cáo tháng 2 của OPEC cho biết.
Trong tháng 1, sản lượng khai thác dầu ở Ả Rập Saudi đạt mức 9,99 triệu thùng/ngày (tăng 54 nghìn thùng/ngày so với tháng 12/2021) thay vì mức có thể theo tiến độ là 10,22 triệu thùng/ngày. Nigeria sản xuất 1,4 triệu thùng/ngày (tăng 81 nghìn thùng/ngày), trong khi tiến độ định mức là 1,68 triệu thùng/ngày. Iraq đã cắt giảm sản lượng 27 nghìn thùng mỗi ngày, chỉ khai thác 4,25 triệu thùng/ngày trong tháng 1 trong khi định mức dự kiến là 4,28 triệu thùng/ngày. UAE hoàn thành hạn ngạch: sản xuất 2,92 triệu thùng/ngày (tăng 44 nghìn thùng/ngày) trong tháng 1/2022, tiến độ đề ra là 2,91 triệu thùng/ngày, theo tài liệu của các nước xuất khẩu dầu mỏ.
Đồng thời, lần đầu tiên các nước OPEC hoàn thành những điều khoản cam kết trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu - 135% vào tháng 1 (tháng 12 con số này là 126%). Lượng dầu cắt giảm lên tới 2,881 triệu thùng/ngày thay vì mức cơ bản trong thỏa thuận là 2,130 triệu thùng/ngày.
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Các nhà sản xuất dầu chuẩn bị cho thỏa thuận khó thực hiện
Các nước tham gia Thỏa thuận Vienna (OPEC+) đã giảm sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 5/2020, nhưng từ đầu năm 2021 việc khai thác đang dần được khôi phục. Kể từ tháng 8 năm 2021, mức tăng trong phạm vi đến 400 nghìn thùng/tháng đã được chấp nhận. Điều kiện này có hiệu lực cho đến hết tháng 3/2022. Không phải nước nào cũng có thể khôi phục sản lượng với tốc độ như vậy: 10 nước OPEC tham gia thỏa thuận được áp hạn mức 254 nghìn thùng/ngày. Vào tháng 1, họ chỉ có thể tăng sản lượng 137 nghìn thùng/ngày và khai thác 23,9 triệu thùng/ngày thay vì 24,554 triệu thùng/ngày theo mức ghi trong thỏa thuận.
Vào đầu tháng 2, các nước OPEC+ đã quyết định giữ nguyên các điều khoản của thỏa thuận về sản lượng khai thác dầu. Theo các chuyên gia, điều này sẽ làm thị trường ổn định trở lại và giữ vững bảng báo giá ở mức hiện tại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала