Mức thưởng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam: Không dừng ở con số 10 tỷ đồng

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNLễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công Đội tuyển nữ Việt Nam sau khi tham dự Giải Bóng đá vô địch châu Á 2022 tại Ấn Độ và giành vé dự World Cup nữ 2023.

Phần thưởng cho chiến thắng lịch sử

Với thành tích giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao thưởng 1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng từ hai nhãn hàng tài trợ cho các cô gái "kim cương" của bóng đá Việt Nam.
HLV Mai Đức Chung cũng được tặng thưởng ô tô trị giá 800 triệu đồng. Đội tuyển cũng được cấp một chiếc xe tương tự để thuận tiện cho việc di chuyển. Đặc biệt, mỗi cầu thủ còn được nhận một chiếc xe máy trị giá 75 triệu đồng.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNLễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng mà ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhận được là trên 25 tỷ đồng bao gồm các hiện vật tặng thưởng như ô tô và xe máy.
Được biết, Văn phòng Chính phủ đã tặng thưởng 4,5 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam. Số tiền này được trích từ nguồn tiền xã hội hoá. Uỷ ban Olympic Việt Nam cũng thưởng 3,6 tỷ đồng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam - 5,5 tỷ đồng.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNLễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Các nhà tài trợ, doanh nghiệp và mạnh thường quân cũng dành cho ĐT nữ số tiền khoảng 9 tỷ đồng. Số tiền thưởng này hoàn toàn xứng đáng với công sức và nỗ lực vượt khó của ĐT nữ Việt Nam.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Phạm Minh Chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Hành trình đến World Cup của bóng đá nữ Việt Nam hấp dẫn hơn cả phim Hollywood

'Những cô gái kim cương'

Như Sputnik đã đưa tin, tối ngày 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt HLV Mai Đức Chung, Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau kỳ tích lần đầu tiên giành vé đến World Cup 2023.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNLễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Tại cuộc gặp mặt, vinh danh, Thủ tướng Phạm Minh Chính không giấu khỏi vui mừng. Ông cho biết, mọi người vẫn gọi các cầu thủ nữ là “những cô gái vàng của thể thao Việt Nam”, tuy nhiên, với ông, họ đều là kim cương.
“Tôi sẽ gọi là những "cô gái kim cương" và "huấn luyện viên kim cương" của thể thao Việt Nam, thể hiện tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí, bản lĩnh của người Việt Nam” - Thủ tướng nói.
Theo kế hoạch, ngày 12/2, UBND TP. HCM dự kiến cũng sẽ tổ chức lễ mừng công đối với các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế của thành phố sau khi đội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNLễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Lễ mừng công Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
“Những cô gái kim cương” sẽ được di chuyển bằng xe buýt 2 tầng từ sân bay trở về trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội tuyển nữ có khoảng một tháng nghỉ ngơi, sau đó trở lại hội quân vào tháng Ba sắp tới để chuẩn bị cho SEA Games 31.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала