Độc giả Anh đề nghị Biden hoãn ngày Nga "xâm lược" Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhPháo 152 mm D-20
Pháo 152 mm D-20  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả của tờ Daily Mail (Anh) đã chế nhạo thông tin truyền thông rằng trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp EU và NATO, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu ngày 16 tháng 2 là thời điểm Nga "xâm lược" Ukraina.
"Lúc mấy giờ ngày thứ Tư vậy?" - mrBBB hỏi.
"Ông ấy có chắc là thứ Tư không? Tại sao không phải là thứ Năm hoặc thứ Sáu chứ?" - aD viết.
"Ngày thứ Tư thì tôi không thể rồi. Thứ Năm hoặc thứ Sáu phù hợp với tôi hơn, nhưng trong mọi trường hợp, sẽ tốt hơn nếu xong trước ngày nghỉ cuối tuần" - người dùng Notlongenough nói đùa.

"Thứ Tư Putin không thể xâm lược đâu, tôi cần đi làm tóc!" - TalbotSunbeam cho biết.

Người dùng cũng nhắc đến những trường hợp trước đây, khi giới lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố thiếu bằng chứng.
"Đây có giống như thông tin của Mỹ về Iraq không nhỉ?" - loonylin viết.
Như phương tiện truyền thông trích dẫn các nguồn tin đã viết, tối qua Biden đã nói tại cuộc họp video với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga sẽ bắt đầu "xâm lược" Ukraina vào ngày 16 tháng Hai. Bài viết của Daily Mail không trích dẫn lời phát biểu này.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây càng trở nên căng thẳng. Washington và Brussels cáo buộc Moskva chuẩn bị "xâm lược" Ukraina. NATO đang tăng cường sự hiện diện của họ ở Đông Âu. Nga bác bỏ tất cả các tuyên bố như vậy và lưu ý rằng Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk: chính quyền Ukraina tập trung một nửa số quân số gần đường biên và bắn phá dân quân bằng vũ khí cấm.
NATO tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
NATO quyết định triển khai lực lượng đa quốc gia ở Đông Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала