Giới quân sự Hoa Kỳ thề thốt rằng tàu ngầm Mỹ không vào lãnh hải Nga

© AFP 2023 / HO/US NavyTàu ngầm Mỹ "Virginia"
Tàu ngầm Mỹ Virginia - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Kyle Reines, Thư ký báo chí từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, thông báo rằng tàu ngầm Mỹ không đi vào lãnh hải Nga. Ông ta nêu điều này trong tuyên bố dành cho truyền thông.
«Khẳng định của phía Nga về hoạt động của chúng tôi trong vùng lãnh hải của họ là không đúng sự thật», - Reines nói.
Tuy nhiên ông từ chối nêu chính xác vị trí của tàu ngầm.
«Chúng tôi bay, bơi và hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế», - ông tuyên bố.
Tàu khu trục quân sự HMS Defender của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Các nước NATO tiến hành khiêu khích gần biên giới Liên bang Nga theo sự đồng thuận với Mỹ

Tàu ngầm Mỹ xâm phạm lãnh hải Nga

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phát hiện một tàu ngầm Mỹ loại «Virginia» gần đảo Urup trong khu vực Kuril thuộc lãnh hải Nga. Phía Nga gửi đòi hỏi bằng tiếng Nga và tiếng Anh cho thuỷ thủ đoàn tàu ngầm nhưng họ đã phớt lờ. Sau đó, khu trục hạm «Nguyên soái Shaposhnikov» đã sử dụng «các phương tiện thích hợp», và tàu ngầm Mỹ «rời khỏi lãnh hải Nga với tốc độ tối đa».
Tiếp đó, phía Nga đã trao công hàm phản đối cho Tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Matxcơva. Bộ Quốc phòng LB Nga nhấn mạnh rằng hành động của phía Mỹ là vi phạm nghiêm trọng pháp lý quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng Nga «có quyền thực hiện mọi biện pháp có thể trong vùng lãnh hải của mình để đảm bảo an ninh quốc gia».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала