Bắt lái xe khách đâm chết người ở Quảng Bình chạy đến tận Bình Định

© Depositphotos.com / Photographee.euNhà xác
Nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đăng ký
Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho hay, lái xe khách đâm chết người ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bỏ chạy vào đến địa phận tỉnh Bình Định thì bị bắt.
Theo đó, tài xế Nguyễn Hồng Phong, 43 tuổi, sau khi đâm chết người đã lái xe bỏ chạy vào đến Bình Định thì bị Công an tại trạm CSGT Tuy Phước chốt chặn, bắt giữ.

Lái xe khách đâm chết người ở Quảng Bình

Ngày 14/2, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nắm và đang theo dõi chỉ đạo xử lý vụ xe khách gây tai nạn, đâm chết người ở tỉnh Quảng Bình, bỏ chạy đến địa phận tỉnh Bình Định thì bị bắt.
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2020
Án mạng 3 người tử vong ở Điện Biên: Đâm chết bố mẹ người tình rồi tự sát
Theo Cục CSGT, Bộ Công an, vào lúc 14 giờ 19 phút ngày 13/2, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 tại Km1216 Phước Lộc, Tuy Phước, thì nhận được thông tin của Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đề nghị phối hợp bắt ô tô gây tai nạn chết người.
Cụ thể, CSGT Tuy Phước được yêu cầu phối hợp chặn bắt ô tô khách mang BKS: 37B-020.23 gây tai nạn giao thông làm chết người tại địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Đây là xe đang chạy hướng Bắc- Nam, vào đến địa bàn tỉnh Bình Định sau khi gây ra vụ va chạm làm một người tử vong.

Bị bắt ở Bình Định

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ tuần tra đã ngay lập tức báo cáo ban chỉ huy trạm và lãnh đạo phòng xin ý kiến cho triển khai thực hiện nhiệm vụ truy bắt chiếc xe gây tai nạn này.
Đến khoảng 14 giờ 44 cùng ngày 13/2, lực lượng tuần tra đã phát hiện chiếc xe ô tô khách trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 vào nam tại Km1216 thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.
CSGT - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2019
Hòa Bình: Xe tải đâm xe khách làm 3 người chết, 31 người bị thương
Rất nhanh chóng, tổ tuần tra kiểm soát do Phó trưởng trạm Trần Chí Dũng làm tổ trưởng, đã tiến hành dừng xe, tạm giữ người điều khiển theo yêu cầu và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Trong sáng 14/2, Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho hay đã bàn giao xe khách và tài xế cho cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.
“Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao Nguyễn Hồng Phong và phương tiện cho Công an huyện Lệ Thủy để di lý về địa phương tiếp tục điều tra xử lý”, một lãnh đạo lực lượng CSGT Bình Định cho hay.

Gây tai nạn, sợ hãi nên bỏ chạy?

Làm việc với Công an, tài xế xe khách mang BKS: 37B-020.23 là Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, ngụ ở Nghệ An, thừa nhận chính mình đã gây ra vụ tai nạn giao thông chết người ở Quảng Bình.
Con dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2019
Cô gái 20 tuổi đâm chết người khi đi bar
Nguyễn Hồng Phong khai nhận toàn bộ hành vi. Do quá lo sợ bị bắt và phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã lái xe đâm chết người nên Nguyễn Hồng Phong điều khiển phương tiện bỏ chạy. Đối tượng này sau đó được di lý về tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc sẽ được Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tiếp tục làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала