Chuyên gia: Tại sao Kiev không từ bỏ con đường hướng tới NATO

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Với cấu hình quyền lực hiện tại, Ukraina sẽ không từ bỏ đường lối hướng tới NATO, đặc biệt là vì điều này đã được ghi trong hiến pháp của đất nước, Andrey Zolotarev, người đứng đầu Trung tâm phân tích về Ukraina “Khu vực thứ ba” nêu quan điểm.
Trước đó, Đại sứ Ukraina tại Anh, Vadim Prystaiko, thừa nhận rằng Kiev có thể từ bỏ mong muốn gia nhập NATO để “tránh chiến tranh”. Bộ Ngoại giao Ukraina cho rằng những lời này "đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh." Sau đó, Prystaiko tuyên bố rằng lời nói của ông đã bị hiểu nhầm.
"Đường lối của Ukraina hướng về NATO đã được ghi trong hiến pháp của đất nước. Theo đó, nếu cấu trúc chính trị của quyền lực trong nước không thay đổi, thì việc thay đổi chính sách tất nhiên là không thể. Một điều nữa là Prystaiko, về nguyên tắc, lẽ ra không nên đưa ra những tuyên bố như vậy, ông là một chính khách và một thành viên trong đội ngũ chính quyền hiện hành, rõ ràng là ông không nhận được chỉ thị đưa ra những tuyên bố như vậy", - ông Zolotarev nói với Sputnik.
Theo ý kiến ​​của ông, rất có thể, Prystaiko chỉ đơn giản là "đã phát biểu thừa." Có lẽ đại sứ đưa ra tuyên bố như vậy vì ông thực sự tin rằng Kiev nên từ bỏ đường lối hướng tới NATO để "tránh chiến tranh", nhưng điều này khác với quan điểm chính thức của Kiev, chuyên gia lưu ý.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Zelensky: Chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Ukraina có thể góp phần làm giảm leo thang
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала