Đối tượng dọa bắn máy bay Vietnam Airlines có vấn đề về thần kinh

© Ảnh : TTXVN - Bùi Văn LanhChuyến bay mang số hiệu VN98 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh tại sân bay San Francisco (Mỹ), trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được khai mở, ngày 29/11/2021.
Chuyến bay mang số hiệu VN98 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh tại sân bay San Francisco (Mỹ), trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được khai mở, ngày 29/11/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến vụ đe doạ bắn hạ máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines khi bay qua vịnh Tokyo, Nhật Bản trên đường về Việt Nam, cảnh sát Nhật Bản đã xác định được nghi phạm.

Nghi phạm có thần kinh không bình thường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản, nghi phạm là một người đàn ông Nhật Bản. Qua điều tra, người đàn ông này thực hiện việc đe dọa một mình, không có đồng phạm. Cách thức thực hiện hành động này được nghi phạm lấy thông tin công khai trên trang web về chuyến bay, sau đó phát sinh hành vi đe doạ an ninh an toàn.
Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thú nhận có hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam nhưng không có động cơ, không có mục đích.
Máy bay Vietnam Airlines.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn: Tính đến khả năng máy bay có chất nổ
Thông tin ban đầu ghi nhận, nghi phạm có biểu hiện thần kinh không bình thường. Việc đe dọa an toàn an ninh đến chuyến bay Vietnam Airlines là có nhưng không nguy hiểm.
Hiện cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc, do đó chưa đưa ra kết luận chính thức.
Nhân viên kỹ thuật Sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia làm nhiệm vụ đón chuyến bay VN853 của Vietnam Airlines chiều 1/1/2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Trung Quốc vẫn chưa nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam

Toàn cảnh vụ việc

Như Sputnik đã đưa tin, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sự việc máy bay Vietnam Airlines bị đe dọa tấn công như hôm 5/1 là tình huống hy hữu. Việc bị dọa bắn rơi là chưa từng có tiền lệ với các máy bay Việt Nam ở nước ngoài, chỉ một số lần gặp phải tình huống hàng khách tung tin có bom.
Trước đó, vào khoảng 11h10 sáng 5/1 (giờ địa phương), một nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật gọi điện đến cho nhân viên chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản. Đối tượng này đe dọa có thể bắn hoặc cho nổ máy bay của Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo.
“Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo”, đối tượng trên nói qua điện thoại.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Lực lượng Không quân CAND sẽ sớm được trang bị máy bay
Ngay sau đó, chi nhánh hãng tại Nhật Bản đã cấp tốc báo cáo về Tổng công ty. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Vietnam Airlines và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về phương hướng xử lý vụ việc.
Thời điểm đó, máy bay Boeing 787 đang trên đường về Việt Nam và đã bay qua vịnh Tokyo, song giới chức hàng không Việt Nam cho rằng không thể bỏ qua giả thiết có chất nổ trên máy bay.
Ngay lập tức, Cục chống khủng bố, các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam tích cực phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng cố tình phá hoại nỗ lực mở lại đường bay quốc tế thường lệ của Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала