Nhà báo Mỹ nhận định Mỹ đã mất vị thế bá chủ thế giới

© AP Photo / Kin CheungQuân đội trên nền của cờ Hoa Kỳ
Quân đội trên nền của cờ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính sách can thiệp vào các nước khác đã khiến Hoa Kỳ phải trả giá bằng vị thế bá chủ thế giới, bình luận viên Rod Dreher viết trong một bài báo đăng trên tạp chí American Conservative.
Theo ý kiến của ông, Hoa Kỳ đã kiệt quệ trong các cuộc xung đột quân sự "vô nghĩa" ở Iraq và Afghanistan.
“Hiện nay chúng ta đang phải sống chung với những hậu quả của sự lựa chọn sai lầm mà chúng ta đã làm, không có sự khoe khoang hay việc nhầm tưởng điều mong muốn chính là hiện thực nào có thể thay đổi được tình hình”, - Dreher nhận xét.
Tác giả bài báo lưu ý rằng không ai trao cho Washington quyền "làm trọng tài duy nhất trong quan hệ quốc tế".

"Người Mỹ không thể chấp nhận được ý nghĩ rằng nước Nga - kẻ thù truyền kiếp trong Chiến tranh Lạnh của chúng ta và thực chất đang bị chúng ta ngược đãi, - trong sâu thẳm tâm hồn lại không có ai muốn chiến tranh", - nhà báo phụ trách chuyên mục viết.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Sử gia lý giải tại sao Hoa Kỳ mất địa vị bá chủ thế giới
Ông Dreher cũng nhấn mạnh rằng Nga đang bảo vệ lợi ích địa chính trị trên biên giới của chính họ, và Mỹ không thể vì Ukraina mà mạo hiểm khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba.
“Hiện tại không phải là năm 1992. Nga mạnh hơn khi ấy, còn Mỹ lại yếu hơn, chủ yếu là do sự ngu ngốc của chính họ. <…> Có loại trật tự thế giới nào cho phép Hoa Kỳ xác định những gì các nước khác có thể và không thể làm?" - nhà báo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала