- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Bác sĩ cảnh báo về hậu quả đại dịch đối với nhân loại

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNhững người đeo khẩu trang ở Bắc Kinh
Những người đeo khẩu trang ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, nhân loại sẽ phải đối mặt với một loạt các bệnh mạn tính. Đây là nhận định của tiến sĩ y khoa Sergey Tokarev, bác sĩ trưởng phụ trách Y tế dự phòng của Vùng Liên bang Ural.
Theo ông, sau khi đại dịch kết thúc, sẽ có rất nhiều người trong chúng ta mắc ngay một số bệnh mạn tính không lây nhiễm.

“Đó là những tổn thương thuộc hệ thần kinh trung ương, mạch máu và tim mạch, rối loạn hệ thống miễn dịch, cũng như các căn bệnh thuộc các hệ thống cơ thể và bệnh tự miễn”, - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với trang Ura.ru.

Bác sĩ Tokarev cho rằng mạng lưới chăm sóc sức khỏe cần phát triển các phương pháp tiếp cận có cơ sở khoa học để phục hồi chức năng cho những bệnh nhân có nhiều biến chứng sau coronavirus.
Vắc xin đầu tiên trên thế giới để phòng ngừa COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2022
Thế giới sẽ ra sao sau đại dịch Covid-19?
Vào đầu tháng 2, chuyên gia miễn dịch học Maria Polner đã trao đổi nói với Izvestia về những triệu chứng có khả năng xảy ra nhất sau khi mắc COVID.
Theo bác sĩ, ngay cả khi bệnh nhân chỉ có những biểu hiện nhỏ khi nhiễm coronavirus, rất có thể sau khi hết bệnh vẫn bị mắc chứng “hậu covid kéo dài nhiều tháng dưới dạng suy nhược cơ thể”. Trước hết, chứng bệnh này có những biểu hiện như khó thở, thay đổi khứu giác và vị giác, tăng cảm giác mệt mỏi, cáu kỉnh và uể oải. Nên đi bộ nhiều trong không khí trong lành, luyện thở, ăn uống điều độ, tuân thủ chế độ lao động và nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe nhanh hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала