Châu Âu sẽ sớm hết khí đốt và ai có lỗi

© AP Photo / Joerg SarbachCông nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức
Công nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trước khi kết thúc mùa lạnh và cần sưởi ấm, các nước châu Âu có thể dùng hết lượng khí đốt dự trữ trong các kho chứa ngầm của họ. Đó là nhận xét của chuyên gia Igor Yushkov, nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia.

Các kho trữ khí đốt ở châu Âu

Cho đến hôm nay, các kho trữ khí đốt của Đức đang cạn kiệt mỗi ngày và hiện chỉ còn khoảng 35%, như tuyên bố của Bộ Phát triển Kinh tế nước này cho biết trước đó.
Theo quan điểm của chuyên gia Yushkov, diễn biến tiếp theo của tình hình khí đốt ở châu Âu sẽ phụ thuộc vào thời tiết, và trên bình diện này «hiện thời người châu Âu khá may mắn».
«Nhưng điều quan trọng cần hiểu là các kho chứa ngầm không thể hoạt động cho đến ngày sau chót của mùa sưởi ấm: áp suất càng yếu, lượng gas rút ra hàng ngày càng ít. Trong những ngày gần tới, chúng ta sẽ nhận thấy rằng các kho chứa ngày càng cho ít khí đốt hơn. Vì thế, các nước sẽ phải chuyển sang nhập khẩu», - chuyên gia lưu ý.
Đường ống dẫn khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Libya thừa nhận không thể gia tăng nguồn cung cấp khí đốt cho EU

Mua khí đốt

Nhà phân tích nói thêm rằng việc mua khí đốt nhập khẩu sẽ dẫn đến đẩy tăng giá «nhiên liệu xanh» cao hơn nữa. Theo ý kiến của ông Patrick Pouyanné đứng đầu công ty dầu khí TotalEnergies, các nước EU hiện không có lựa chọn nào thay thế cho khí đốt từ Nga.
Các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng vào cuối mùa sưởi ấm, các kho trữ ngầm của châu Âu sẽ trống rỗng và trong vòng một năm EU sẽ phải rót đầy bằng «nhiên liệu xanh» đắt tiền, tờ Argumenti.ru nhận xét.
Hiện giờ châu Âu chỉ còn tổng khối lượng khí đốt ít hơn gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала