- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Các nhà khoa học tìm ra lợi ích của việc đi xe đạp sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhCư dân thành phố Hà Nội Việt Nam trên đường phố
Cư dân thành phố Hà Nội Việt Nam trên đường phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Đăng ký
Các chuyên gia từ Đại học bang Iowa cho biết, một tiếng rưỡi tập thể dục cường độ vừa phải ngay sau khi tiêm phòng cúm hoặc COVID-19 có thể tăng cường sản xuất kháng thể. Họ viết về điều này trong một bài báo trên tạp chí Brain, Behavior, and Immunity.

Hoạt động thể chất kích hoạt sản xuất kháng thể

Những người tham gia nghiên cứu là 16 tình nguyện viên đã được tiêm phòng cúm và 36 người được tiêm phòng COVID-19. Một số người trong số họ, ngay sau khi tiêm chủng, đã đi xe đạp hoặc đi bộ trong 90 phút với tốc độ mạch đập đạt 120-140 nhịp/phút, trong khi số còn lại tiếp tụcsống theo nhịp độ bình thường.
Trong bốn tuần tiếp theo, nhóm người tham gia đầu tiên đã phát triển nhiều kháng thể hơn đáng kể so với nhóm thứ hai. Để xác nhận kết quả, các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành một thí nghiệm trên chuột, tiêm cho chúng một loại vắc-xin và buộc một bộ phận chạy trên máy chạy bộ. Trong trường hợp này, hoạt động thể chất cũng có tác dụng tích cực.
Những người đeo khẩu trang ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Đại dịch COVID-19
Bác sĩ cảnh báo về hậu quả đại dịch đối với nhân loại
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn lặp lại thí nghiệm, giảm thời gian hoạt động thể chất xuống còn 45 phút. Tuy nhiên, khoảng giời gian ngắn như vậy không làm tăng lượng kháng thể.

Các tác giả của công trình cho biết: "Kết quả sơ bộ của chúng tôi lần đầu tiên chứng minh rằng có thể tăng phản ứng của cơ thể đối với các kháng thể vắc xin trong một khoảng thời gian nhất định".

Hiện vẫn còn phải nghiên cứu xem đâu là lý do khiến phát triển hiệu ứng trên, tuy hiên trong quá trình tập thể dục, trong cơ thể diễn ra nhiều thay đổi về trao đổi chất, sinh hóa.... Cụ thể khi hoạt động thể chất, interferon-alpha được sản xuất, ảnh hưởng đến sự hình thành các kháng thể. Các nhà nghiên cứu cũng có kế hoạch tìm hiểu xem liệu 60 phút tập thể dục có đủ để đạt được hiệu quả mong muốn hay không.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала