Nga lên kế hoạch phát triển loại thuốc phóng xạ để tiêu diệt tế bào ung thư

© Sputnik / Evgeny Samarin / Chuyển đến kho ảnhMRI
MRI - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Đăng ký
Rosatom lên kế hoạch tạo ra một loại thuốc phóng xạ dựa trên các kháng thể đơn dòng để nhắm trúng đích các khối u ác tính của tuyến tiền liệt, theo các tài liệu trên trang web mua sắm của tập đoàn nhà nước.
Tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đòi hỏi phải sử dụng các đồng vị phóng xạ mới để điều trị bệnh này. Phân rã alpha được công nhận là một loại phân rã phóng xạ có hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư và có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân so với hóa trị liệu truyền thống.
Công ty Izotop trong thành phần Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom đã tổ chức cuộc thi để tạo ra một hợp chất kháng thể biến đổi với đồng vị Thorium-227 (cái gọi là chất cộng hợp sinh học) và thử nghiệm tính ổn định và tính hiệu quả của chất này trên động vật thí nghiệm. Chương trình này sẽ được hoàn thành trong năm nay.
Ở đây nói về việc tạo ra một loại thuốc dựa trên kháng thể đơn dòng "nhắm trúng đích" các tế bào ung thư tuyến tiền liệt - một trong những loại bệnh ác tính phổ biến nhất ở nam giới.
Các phần cột sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng do di căn trên màn hình điều khiển trong khoa X quang - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Các nhà khoa học Nga phát triển một phương pháp mới ức chế sự di căn của tế bào ung thư

Thorium-227 có những lợi thế đáng kể

Trước hết, chất này có hiệu quả tương đối lớn hơn trong việc "loại bỏ" các tế bào ung thư. Thứ hai, trong quá trình phân rã Thorium-227, hạt nhân con Radium-223 được sinh ra, tích lũy có chọn lọc trong xương và mang lại tác dụng điều trị bổ sung, tiêu diệt di căn.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Polina Shilo, bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại bệnh viện “Luch”, giám đốc chương trình của Trường Ung bướu cao cấp (HSO), nhận xét rằng, những phát triển như vậy đặc biệt hữu ích trong cuộc chiến chống lại ung thư tuyến tiền liệt.

"Hiện nay, ngành y tế đang hướng tới việc sử dụng liệu pháp có mục tiêu cụ thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của khối u. Điểm mấu chốt trong quá trình điều trị là khi bác sĩ dùng một số loại kháng thể đơn dòng, đây là một phân tử sinh học đặc biệt được thiết kế để tác động đến các tế bào khối u và không làm tổn thương các tế bào bình thường, ít gây hại cho cơ thể. Các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng đang được sử dụng rộng rãi, kể cả ở Nga. Phương pháp điều trị này được gọi là liệu pháp nhắm trúng đích (Targeted therapy)", - bác sĩ Polina Shilo cho biết.

Phát triển liệu pháp nhắm trúng đích

Việc sử dụng đồng vị phóng xạ sẽ giúp phát triển liệu pháp nhắm trúng đích và làm cho nó thậm chí còn hiệu quả hơn.

"Có những phát triển cho phép gắn một loại thuốc hóa trị thông thường vào thuốc kháng thể đơn dòng. Cạc loại thuốc như vậy hoạt động hiệu quả hơn. Đến nay chưa có nhiều loại thuốc như vậy, chúng chỉ đang được nghiên cứu, nhưng kết quả sơ bộ là rất ấn tượng. Sự tiếp tục hợp lý của điều này là đưa thuốc phóng xạ vào kháng thể đơn dòng để nhắm mục tiêu chính xác hơn nhằm vào các tế bào khối u”, - chuyên gia Polina Shilo nói.

Bệnh viện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Đấu tranh chống tham nhũng: Thêm một bệnh viện đầu ngành ‘vào tầm ngắm’
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала