Người Anh chế nhạo "cuộc xâm lược" không xảy ra của Nga vào Ukraina

© AP Photo / Sergei GritsBiên giới giữa Nga và Ukraina
Biên giới giữa Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo The Daily Mail của Anh đã phản ứng với "dữ liệu" được công bố trước đây về cuộc "xâm lược Ukraina" của Nga vào sáng nay.
Báo khổ nhỏ của Anh một ngày trước đó đã nêu chính xác thời điểm nổ ra "cuộc xâm lược" - được cho là bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng thứ Tư theo giờ địa phương. Cụ thể, báo Mirror đăng cảnh báo về thời điểm nói trên căn cứ vào các nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ, những người được cho là đã báo trước sự kiện cho các phóng viên của báo ở Kiev. Tờ The Sun cũng nêu cụ thể 3 giờ sáng là "thời điểm khả thi hơn cả" theo các cơ quan tình báo Mỹ.
"Đã là thứ Tư rồi, các vị ơi", - người dùng Archibald viết.
"Tôi đã xin nghỉ một ngày. Tôi lấy bia, bánh pizza, thậm chí còn trả thêm tiền để đặt chỗ ngồi trên một chiếc đi văng mới để được xem tức thời khi bắt đầu bộ phim bom tấn. Tình báo phương Tây chết tiệt, cũng đáng tin và hữu ích như trận tuyết mùa đông năm ngoái vậy!” - người dùng TheGreatPhilipWindow chế nhạo.
Một người có nick là Pelican gọi các phương tiện truyền thông phương Tây là nỗi thất vọng.
"Cuộc chiến lẽ ra bắt đầu cách đây 46 phút. Tôi đã đặt báo thức để thức dậy đúng giờ, nhưng không có chuyện gì xảy ra", - nick này viết.
Máy bay Su-25BM kéo theo mô hình mục tiêu mô phỏng trên bầu trời trong cuộc diễn tập phần không quân Lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Điện Kremlin khuyên người Ukraina nên đặt báo thức để không ngủ quên trước "cuộc xâm lược"
"Thứ Tư? Biden ơi, ông không giỏi gì hơn Bush với vũ khí hủy diệt hàng loạt (ở Iraq)! "Cuộc chiến bắt đầu hôm thứ Tư", ồ không, tất cả bọn họ bên ấy còn đang ngủ say trên giường", - người dùng Delray4 chỉ trích.
WAJG_96 cho rằng Biden và giới truyền thông là những kẻ duy nhất khiêu khích "vụ xâm lược".
"Các bạn ơi, cuối cùng chúng ta có thể chặn được những phóng sự hiếu chiến và sự cuồng loạn này không đây? Những người được gọi là đồng minh trong thời gian gần đây đã gây hại cho Ukraina nhiều hơn Nga. Hàng nghìn người, bao gồm cả các doanh nhân và vốn đầu tư của họ, đã rời khỏi Ukraina trong những ngày này", - người isalistperspective nhận xét.
Điện Kremlin trước đó đã bình luận một cách mỉa mai về những tin tức của một số phương tiện truyền thông phương Tây dự báo Nga "xâm lược" Ukraina vào buổi sáng thứ Tư. Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã gợi ý rằng người Ukraina nên đặt đồng hồ báo thức cho việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала