Thái Nguyên: Xác định nguyên nhân thảm án 3 người thương vong

© Depositphotos.com / AbsurdovSúng trường tấn công
Súng trường tấn công - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu cho biết, nguyên nhân thảm án tại huyện Võ Nhai khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng là do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền.
Theo lãnh đạo UBND xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 15/2.

Tình tiết khiến dư luận ‘rùng mình’

Ngày 15/2, tại xóm Tân Tiến xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ án nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Сông ty «Lobaev Arms» chuyên sản xuất các loại súng thể thao và vũ khí bắn tỉa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Hà Nội: Triệt phá đường dây livestream bán vũ khí ‘siêu khủng’
Cụ thể, lúc 9 giờ 45 phút ngày 15/2, đối tượng Lê Văn Hữu, sinh năm 1981, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, dùng súng bắn ông Lê Văn Tới và vợ là bà Phạm Thị Đoàn, cùng sinh năm 1971, trú xóm Tân Tiến.
Sau khi bắn người, Hữu cũng dùng súng tự sát luôn ngay tại nhà. Bà Đoàn hiện đang bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Thái Nguyên.

Gây án chỉ vì vay nợ

Theo Công an huyện Võ Nhai thông tin, con trai ông Tới đã vay đối tượng Lê Văn Hữu một số tiền. Tuy nhiên, do chưa trả và hai bên gia đình có lời qua tiếng lại trong một thời gian dài.
Vợ chồng ông Tới, bà Đoàn đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị đối tượng Hữu đứng trên tầng 2 nhà mình dùng súng bắn chết ông Tới. Bà Đoàn thấy chồng mình bị bắn, chạy ra hô hoán thì cũng bị đối tượng Hữu bắn trọng thương.

"Khi vụ việc xảy ra chúng tôi tập trung khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu nạn nhân còn nợ gia đình Hữu khoảng 10 triệu đồng" - đại diện Công an huyện Võ Nhai thông tin thêm với báo chí.

Sông Sài Gòn - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Nguyên nhân nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Chưa có dấu hiệu án mạng
"Trong trường hợp người gây án đã tử vong, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố bị can đối với nghi phạm" - Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với Zing.
Đươc biết, đối tượng Hữu chưa hề có tiền án, tiền sự. Hiện, Công an huyện Võ Nhai và lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy theo quy định pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала