Thấy đau khi rửa mặt, một phụ nữ cuối cùng bị mất mũi

© Depositphotos.com / AvemarioCô gái bịt mũi vì mùi khó chịu.
Cô gái bịt mũi vì mùi khó chịu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Đăng ký
Một người dân ở Canada cảm thấy đau mũi khi chăm sóc da mặt và không lâu sau được biết về căn bệnh chết người. Câu chuyện của cô được LadBible đăng tải.
Bác sĩ sức khỏe Trish Hawley cho biết lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu ở lỗ mũi bên phải vào mùa hè năm 2019 khi đang rửa mặt. Sau đó cơn đau trở nên dữ dội hơn, vì vậy người phụ nữ vội đi khám bác sĩ. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng Hawley bị nhiễm trùng thông thường và kê thuốc tương ứng.
Tuy nhiên, bệnh tình không giảm, và cô buộc phải đi khám lại. Cuối cùng, hóa ra người Canada bị một khối u ác tính, các bác sĩ đã cố gắng chữa trị bằng xạ trị nhưng không thành công. Vài tuần sau, Hawley bị mất mũi do phẫu thuật vì xạ trị không có kết quả.

“Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải cắt bỏ mũi vì không còn cách nào khác. Tôi đã khóc nức nở suốt 10 phút và cả tuần sau vẫn hoảng loạn. Nhưng cơn đau ở mũi quá dữ dội nên tôi quyết định phẫu thuật. Tôi mất cả năm để phục hồi,” - bệnh nhân giải thích.

Cảm xúc của người phụ nữ sau khi phẫu thuật

Hawley phàn nàn rằng sau khi phẫu thuật cắt mũi xong, một thời gian dài cô phải đeo khẩu trang khi ra đường, vì cô luôn cảm thấy ánh mắt nhìn của mọi người. Theo lời người phụ nữ, mọi chuyện đã thay đổi sau khi cô được sửa mũi.
“Sau đó, tôi đã có thể đi dạo ngoài phố và đeo kính - điều đó thật tuyệt,” - cô kết luận.
Bác sĩ Mỹ phát hành các triệu chứng chính của bệnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Việt Nam: con đánh công an, mẹ vô tư đứng quay clip
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала