Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ: “Sẽ không có vùng cấm và ngoại lệ”

© Sputnik / Taras IvanovNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Trước việc dư luận quan tâm và đặt nhiều câu hỏi đến vấn đề lãnh đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tham nhũng, Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ không có vùng cấm về vấn đề này và sẽ không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai.
Việc cục trưởng lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ là sự kiện chấn động chưa từng có tiền lệ. Liên quan đến một số cá nhân lợi dụng quyền hạn để trục lợi, đại diện Bộ Ngoại giao đã thẳng thẳn nêu rõ quan điểm:

“Chủ trương của Bộ Ngoagi giao là không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai. Các cán bộ đã cho tạm đình chỉ công việc; Bộ Ngoại giao khẩn trương rà soát công việc, thực hiện công tác thanh tra giám sát nhất là công tác lãnh sự công dân. Loại bỏ mọi hành vi tiêu cực, trục lợi, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.”

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Chấn động: Loạt lãnh đạo và cán bộ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam bị bắt
Bà Hằng cũng nhấn mạnh rằng việc đưa công dân Việt nam có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sự việc này không thể ảnh hưởng đến những nỗ lực vừa qua của Bộ ngoại giao.
Trước đó, trong bối cảnh trong đó dịch bệnh diễn biến phức tạp, Việt Nam đã liên tục tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước. Cụ thể, đã có hơn 1000 chuyến bay được tổ chức để đưa công dân về nước. Việt Nam là một trong số ít quốc gia thực hiện điều này và được các quốc gia trên thế giới công nhận.

Bắt giữ thủ phạm dọa bắn máy bay Vietnam Airlines tại Nhật Bản

Thông tin với báo chí về thủ phạm dọa bắn máy bay Vietnam Airlines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Nhật Bản để điều tra vụ việc. Đồng thời sẽ liên tục cập nhật thông tin chính thức. Cách đây ít giờ, giới chức trách Nhật Bản cho biết nghi phạm bị thiểu năng, là thanh niên 17 tuổi sống tại TP Yamagata.
Chuyến bay mang số hiệu VN98 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh tại sân bay San Francisco (Mỹ), trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được khai mở, ngày 29/11/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đối tượng dọa bắn máy bay Vietnam Airlines có vấn đề về thần kinh

Đề nghị Nhật Bản nhanh chóng điều tra người hành hung thực tập sinh Việt Nam

Liên quan tới vụ thực tập sinh người Việt bị đồng nghiệp hành hạ suốt 2 năm đến mức gãy xương. Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xác minh thông tin, đề nghị nhanh chóng điều tra, và thăm hỏi công dân gặp nạn.
Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
“Sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã làm việc với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xác minh thông tin, đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, và thăm hỏi công dân gặp nạn. Đại sứ quán cho biết hiện tại sức khoẻ và tinh thần của thực tập sinh đã ổn định.”
Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.
Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Nhật đã chỉ đạo Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời yêu cầu các công ty tiếp nhận có biện pháp chấn chỉnh, cải thiện công tác hỗ trợ và bảo hộ thực tập sinh.

Việt Nam đàm phán với Mỹ về việc Hoa Kỳ dự kiến thuế chống bán phá giá với mặt hàng mật ong của Việt Nam

Hiện Việt Nam đứng đầu trong danh sách các nước xuất khẩu mật ong vào Mỹ. Thế nhưng, mật ong Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ phải chịu thuế đến 412,49%, một mức thuế cao vô lý và gần như chặn đứng con đường xuất khẩu mật ong của doanh nghiệp Việt Nam.
Trước thực trạng này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao đã có thông tin đến báo chí trong buổi họp báo ngày 17/2. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:
“Việt Nam mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ công bằng, lợi ích chung và bền vững. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ qua TIFA, giải quyết vấn đề phát sinh vì lợi ích của nhân dân hai nước. Việc Hoa Kỳ dự kiến thuế chống bán phá giá với mặt hàng mật ong của Việt Nam như trên sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thị trường lớn như Mỹ và bất lợi đến ngành trồng trọt của Việt Nam vì ong nuôi giúp thụ phấn hoa.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Căng thẳng Ukraina: Không có công dân Việt Nam nào bị bỏ lại phía sau
Do đó, phía Việt Nam cho rằng việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hộ kinh doanh và sản xuất mật ông tại Tây Nguyên. Đại diện Bộ công thương đã có ý kiến về vấn đề này. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng thông tin thêm:
“Hiện Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương Việt Nam đã làm việc và đàm phán với phía Mỹ để giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân Việt Nam dựa trên các điều luật của WTO.”

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ trong chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương

Việt Nam được nhắc tới như là một trong các đối tác dẫn đầu ở khu vực mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố.
Mới đây, ngày 11/2 Chính quyền Biden nhắc tới Việt Nam như là một trong các đối tác dẫn đầu ở khu vực mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng bình luận về chiến lược này của Mỹ:
“Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn độ Dương Thái Bình Dương vì lợi ích chung của các bên, vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ nhằm đảm bảo ổn định, hoà bình tại khu vực.”
Chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương được xem như một kế hoạch liên minh, răn đe quân sự và sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á, nhằm chống lại sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực và toàn cầu.
Manny Pacquiao võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng bán trung, đồng thời còn là một chính trị gia của Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Biển Đông
Việt Nam luôn mong muốn tranh chấp tại biển Đông được giải quyết theo đàm phán hòa bình
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала