Lĩnh vực sản xuất pin của Trung Quốc đối mặt với sự cạnh tranh từ Mỹ và EU

© AP Photo / Sam McNeilPin mặt trời ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Pin mặt trời ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
Ngành sản xuất điện năng lượng mặt trời và điện gió của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục thống trị thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực năng lượng Trung Quốc đang chịu áp lực từ Mỹ và EU về thị trường pin và lưu trữ năng lượng, theo báo cáo của nhóm nghiên cứu Wood Mackenzie.
Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% sản lượng pin. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn tương đối mới nên các nhà sản xuất Mỹ, châu Âu và các nước khác có thể giành được thị phần bằng cải tiến công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững. Ngoài ra, các quốc gia khác có thể cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực tương đối mới - giảm carbon, hydro xanh và nhiên liệu sạch thế hệ tiếp theo.
Trụ sở của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc tại Triển lãm Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2022
Trung Quốc mở đầu cuộc tấn công hạt nhân, London đầu hàng

Ngăn chặn biến đổi khí hậu

Các chính phủ trên thế giới đang chi những khoản tiền lớn để phát triển lĩnh vực năng lượng phát thải carbon thấp nhằm ngăn chặn những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đầu tư vào năng lượng mặt trời và cố gắng bắt kịp Trung Quốc trong lĩnh vực này có thể đã trở nên vô ích. Theo Bloomberg, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 28 tỷ USD tấm pin mặt trời và các thiết bị khác vào năm 2021, tăng 42% so với năm trước đó. Về nguyên tắc, tình hình này có lợi cho phần còn lại của thế giới - năng lực sản xuất của Trung Quốc đang tăng nhanh hơn nhu cầu, cho phép nước này đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.
Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, không thể phủ nhận Trung Quốc đang chiếm ưu thế và khó có quốc gia nào có thể đuổi kịp.

"Sự chuyển đổi năng lượng mà chúng ta thấy ngày nay sẽ không xảy ra nếu không có các nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời của Trung Quốc và chi phí thấp mà họ đạt được", Alex Whitworth, nhà phân tích tại công ty tư vấn giải thích.

Về năng lượng gió, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm khoảng một nửa công suất thế giới. Họ chủ yếu cung cấp tua bin gió cho thị trường trong nước, nhưng trong những năm tới, họ có thể sẽ tích cực hơn trong việc thâm nhập thị trường quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала