Mark Zuckerberg cấm tất cả nhân viên Meta sử dụng một từ

© Sputnik / Vladimir AstapkovichMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
Người đứng đầu công ty Meta của Mỹ, Mark Zuckerberg, đã thông báo về sự xuất hiện của các giá trị mới trong tập đoàn.

Từ không thể được nói ra

Trong một bài đăng trên Facebook, ông cũng chỉ ra lệnh cấm không chính thức đối với từ “nhân viên” và đề xuất sử dụng "metamates" để thay thế.
Vị lãnh đạo nói rằng ông cũng đã cập nhật khẩu hiệu của công ty. Zuckerberg đã định nghĩa nó là "Meta, đồng nghiệp meta, tôi" (Meta, Metamates, Me). Như vậy, người đứng đầu Meta kêu gọi nhân viên cần có trách nhiệm đối với thành công chung trước đồng nghiệp của họ, quan tâm đến nhau và quan tâm tới thành công của tập đoàn. Ông đảm bảo rằng với việc cập nhật các giá trị, bản thân Meta và tất cả các nhân viên của nó đã được đặt lên vị trí hàng đầu.
Nhân viên Facebook và logo mới của công ty trước trụ sở chính ở Menlo Park, California - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Một phụ nữ Mỹ tuyên bố cô bị cưỡng hiếp trong metaverse

Vay mượn từ quân đội

Theo The Insider, khẩu hiệu mới trên được vay mượn một phần từ các thủy thủ quân đội là "ship, shipmates, self" (tàu, đồng nghiệp, tôi”). Ông chỉ ra rằng đối với bất kỳ thủy thủ nào, trước hết là con tàu và thủy thủ đoàn, sau đó mới đến bản thân anh ta.
Trước đó có thông tin cho rằng Zuckerberg đã rớt khỏi top 10 người giàu nhất thế giới theo Forbes. Giờđây ông đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng sau khi cổ phiếu Meta sụt kỷ lục hơn 25%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала