Ở Ấn Độ, 13 phụ nữ chết trong một đám cưới vì vô tình rơi xuống giếng

© Depositphotos.com / JamaL1977aGiếng cũ
Giếng cũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
Một đám cưới ở miền bắc Ấn Độ đã kết thúc với cái chết của ít nhất 13 phụ nữ và bé gái vì họ bị rơi xuống giếng sâu, báo The Indian Express đưa tin.
Thảm kịch xảy ra vào tối ngày 16 tháng 2 tại quận Kushinagar của Uttar Pradesh. Những người tham gia nghi lễ Haldi tập trung tại giếng, và nhiều người trong số họ ngồi trên tấm gỗ che miệng giếng. Tấm gỗ không chịu được trọng tải và gẫy ra làm nhiều mảnh, khiến những người phụ nữ rơi xuống giếng.
Vào thời điểm các bác sĩ đến, đã có 11 người chết, ngoài ra 2 người phụ nữ khác tử vong trên bàn mổ. Ba người bị thương vẫn nằm trong bệnh viện, tình trạng của họ được đánh giá là nghiêm trọng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là một vụ việc đau lòng.
Bệnh viện  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2020
Cô dâu mắc trọng bệnh chết trước đám cưới vài giờ

Cái chết của một cậu bé trong giếng ở Maroc

Trước đó tin đưa về một vụ việc bi thảm khác ở Maroc. Vào ngày 1/2, cha của một cậu bé, ông Khaled Auram, đang sửa giếng thì bất ngờ con trai ông đứng cạnh bị rơi xuống khe hở hẹp và khô. Để đưa đứa trẻ ra khỏi giếng, các nhà chức trách đã sử dụng máy xúc, trước sự chứng kiến ​​của các kỹ sư và thợ địa hình, cẩn thận loại bỏ các lớp đất để tránh sập. Để tránh cho cậu bé bị ngạt thở, người ta đã hạ một ống ôxy xuống bên dưới đáy giếng.
Chiến dịch giải cứu cậu bé trong những ngày qua không chỉ được hàng triệu người Maroc, mà còn cả cư dân các nước khác trong thế giới Ả Rập theo dõi.
Sau đó tin đưa rằng đứa trẻ đã chết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала