Tên lửa S-500 có thể tước đi nhiên liệu, thông tin liên lạc và định vị của F-22 và F-35

S-500 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-500 "Prometheus" của Nga có thể tước đi nhiên liệu, thông tin liên lạc và định vị của máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ, tờ Military Watch của Mỹ đưa tin.
“S-500 có thể làm giảm hiệu quả của máy bay chiến đấu tàng hình bằng cách đánh vào các vệ tinh dẫn đường và máy bay tiếp dầu” - Military Watch viết.
Military Watch nhấn mạnh rằng tầm hoạt động của máy bay chiến đấu F-22 và F-35 thấp hơn so với các máy bay thế hệ trước. Do đó, máy bay chiến đấu tàng hình phụ thuộc rất nhiều vào việc tiếp nhiên liệu trên không.
“Máy bay chiến đấu tàng hình phụ thuộc vào việc tiếp nhiên liệu trên không. Và vì các tàu chở dầu rất dễ bị S-500 tấn công ở khoảng cách lên đến 600 km, đây có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi” – bài viết trên Military Watch cho biết.
Khả năng bắn hạ tàu vũ trụ được công bố của S-500 cũng có thể làm giảm hiệu quả của máy bay chiến đấu tàng hình vì điều hướng và liên lạc của F-22 và F-35 phụ thuộc vào điều này.
S-500 "Prometheus" là hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn tầm xa và tầm cao "đất đối không" thế hệ mới. Các tổ hợp này có khả năng đánh chặn không chỉ tên lửa đạn đạo mà cả tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không khác.
Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
Chuyên gia Nga đánh giá cao ý tưởng chế tạo hệ thống phòng không mới S-550
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала