Việt Nam đăng cai tổ chức ‘Hoa Hậu Trái Đất 2023’

© AFP 2023 / Rodrigo Varela / Getty ImagesHoa hậu Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69
Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân trong phần trình diễn trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cuộc thi “Hoa hậu Trái Đất 2023” sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Thông tin được Công ty TNHH Nova Entertainment đưa ra tại họp báo chiều 17/2 tại TP. HCM.
Mục đích đăng cai “Hoa hậu Trái đất 2023” nhằm quảng bá các điểm đến do Nova Entertainment phát triển cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với lối sống mới, hiện đại ra thế giới.

Sự trở lại của Việt Nam sau 13 năm

Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Trái Đất” lần đầu tiên vào năm 2010. Đấu trường sắc đẹp thuộc “The big Four – Tứ đại Hoa hậu”, 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, sẽ chính thức diễn ra tại đất nước hình chữ S sau 13 năm.
Phương Khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2018
Nguyễn Phương Khánh có làm nên lịch sử cho Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2018?
Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trương Ngọc Ánh, Chủ tịch hội đồng quản trị Nova Entertainment, cho biết:
“Chúng tôi chọn Hoa hậu Trái đất là để bảo vệ môi trường. Hơn nữa, các cuộc thi thế giới hiện nay đều bị ảnh hưởng của dịch bệnh và Hoa hậu Trái đất cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã cố gắng tập trung được hoa hậu các nước về Việt Nam vào năm 2023. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón hơn 100 người đẹp từ khắp nơi, quảng bá du lịch, con người Việt Nam”.
Cũng theo bà Trương Ngọc Ánh, đây là cuộc thi có nhiều yếu tố về môi trường do con người hiện đang phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt, biến đổi khí hậu v.v.
Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Sandhu ăn mừng chiến thắng cùng các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2021  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Multimedia
Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2021

Điểm lại các ứng viên Việt Nam tại “Hoa hậu Trái đất”

Hoa hậu Trái đất là cuộc thi sắc đẹp lớn tầm cỡ quốc tế, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.
Năm 2010,Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc thi này. Năm đó, đại diện của Việt Nam tham dự trên sân nhà là Hoa hậu Diễm Hương. Cô lọt Top 14 chung cuộc, đồng thời giành giải thưởng phụ Người mặc đồ bơi đẹp nhất (Best in Swimsuit).
Phương Khánh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2018
Hoa hậu Trái đất Phương Khánh xác nhận "đẹp nhờ dao kéo"
Năm 2016, ứng cử viên của Việt Nam, người đẹp Nam Em lọt Top 6. Năm 2017, người đẹp Hà Thu lọt Top 16.
Đặc biệt trong cuộc thi năm 2018, người đẹp Phương Khánh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Trái đất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала