TP. HCM: Trợ lý Thủ tướng ‘rởm’ lãnh án 15 năm tù

© Depositphotos.com / AlbundNhà tù
Nhà tù  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tự xưng là trợ lý của Thủ tướng, Phạm Văn Ninh tự in danh thiếp giả nhằm tiếp cận nhiều chủ doanh nghiệp tại TP. HCM, lừa chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/2, Toà án Nhân dân TP. HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Ninh, sinh năm 1989, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung ‘Ngài’ trợ lý

Bị cáo Phạm Văn Ninh không có nghề nghiệp ổn định. Bị cáo muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định mạo danh trợ lý của Thủ tướng để lừa chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp.
Sau khi tìm hiểu thông tin, Ninh in danh thiếp có tên Nguyễn Hoàng Anh - Trợ lý Thủ tướng Chính phủ (hiện là cán bộ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ); kèm địa chỉ email, số điện thoại, số fax.
EVN HANOI lập phương án phân bổ điện năng để cấp điện an toàn, hợp lý dịp 30/4. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Cảnh báo những cuộc gọi giả mạo nhân viên EVN để đòi tiền điện
Tiếp đến, Ninh lui tới một quán cà phê trên địa bàn Quận 3, nơi có nhiều chủ doanh nghiệp tới bàn chuyện công việc và bắt đầu “giăng lưới”.
Khi lân la làm quen được với một số chủ doanh nghiệp, Ninh đưa ra một số lời đề nghị “hấp dẫn” về việc mình có thể đảm bảo “chạy” dự án trót lọt cho các doanh nghiệp. Đồng thời, giả vờ gọi điện cho một số lãnh đạo ban ngành của TP. HCM hòng gây ấn tượng tốt.
Các bị cáo tại Tòa ngày 2/12/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị tuyên y án 8 năm tù

Trợ lý Thủ tướng ‘fake’ sa lưới công an

Tuy nhiên, chiêu trò này của Ninh đã bị lật tẩy nhanh chóng. Cuối năm 2019, anh Bùi Quang Tâm, đại diện Công ty TNHH Huỳnh Mai Hoa, có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên cần đưa hai xe cần cẩu vào phục vụ kinh doanh khai thác cát tại Công ty TNHH Xây lắp BMC Đồng Tháp.
Anh Tâm ngỏ lời nhờ vả Ninh. Ninh đồng ý giúp đỡ với giá 350.000 USD, đòi anh Tâm đưa trước 100.000 USD. Kế đến, Ninh liên tục điện thoại hối thúc anh Tâm giao tiền.
Chính vì “cơn khát tiền” của Ninh khiến anh Tâm bắt đầu nghi ngờ. Đồng thời, anh Tâm tự nhận thấy hành vi đưa hối lộ như vậy là sai trái nên đã ghi âm lại nhiều lần nói chuyện điện thoại với Ninh rồi trình báo công an.
Tù trong tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Việt Nam tuyên án tù blogger ‘Bà Đầm Xòe’ Phạm Chí Thành
Chiều 6/1/2020, Ninh đến quán cà phê để nhận tiền theo lời hẹn từ anh Tâm. Công an đã phục kích và bắt quả tang Ninh nhận 100.000 USD.
Sau khi bị bắt, Ninh khai nhận sau khi nhận lời giúp anh Tâm thì có nhờ bạn là Bùi Đức Tuấn lo giúp. Hai người này thống nhất chi phí 1 tỷ đồng, có lập hợp đồng thỏa thuận. Tuấn chưa kịp nhận tiền thì Ninh "sa lưới".
Do Bùi Đức Tuấn không biết Ninh giả mạo chức vụ trợ lý Thủ tướng để lừa tiền người khác nên cơ quan pháp luật không xem xét xử lý hình sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала