Ấn Độ tuyên án 38 tử hình vì các vụ đánh bom ở Ahmedabad

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 38 bị cáo trong vụ đánh bom Ahmedabad năm 2008 khiến gần 60 người thiệt mạng, India TV dẫn quyết định của tòa án đưa tin.
Tuần trước, tòa án đã công nhận 49 người chịu trách nhiệm cho một loạt vụ đánh bom ở Ahmedabad. Các bị cáo trong vụ án này bị kết tội giết người, âm mưu giết người, dụ dỗ, kích động hận thù giáo phái và vi phạm các phần khác nhau của Đạo luật Hành vi sai trái và Đạo luật Chống khủng bố.
"Tòa án đặc biệt ở Ahmedabad hôm thứ Sáu đã tuyên án tử hình đối với 38 trong số 49 người bị kết án trong vụ đánh bom hàng loạt ở Ahmedabad năm 2008. 11 người còn lại bị kết án tù chung thân", - kênh truyền hình cho biết.
Án tử hình. Bị kết án - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Hơn 50 đối tượng nhận án tử hình vì sát hại nhân viên Liên Hợp Quốc

Các vụ nổ ở Ahmedabad

Vào tháng 7 năm 2008, ở Ahmedabad đã xảy ra 22 vụ nổ trong vòng vài phút. Nạn nhân của vụ tấn công là 56 người, hơn 200 người bị thương. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy hơn 10 quả bom chưa nổ ở thành phố Surat, miền nam nước này. Sau đó, nhóm Mujahideen Ấn Độ đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.
Phiên tòa xét xử vụ án cao cấp này bắt đầu vào năm 2009 và ban đầu được tổ chức tại Nhà tù Trung tâm Ahmedabad vì lý do an ninh, sau đó các thủ tục tố tụng được tiến hành chủ yếu qua hội nghị truyền hình. Như kênh lưu ý, vào năm 2013, một số bị can đã định đào tẩu bằng cách đào một đường hầm dài gần 65 mét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала