Myanmar định tổ chức xổ số trực tuyến để bổ sung ngân sách của đất nước

© AFP 2023 / StringerNgười dân Myanmar xem vé số tại một ki-ốt ở Yangon, Myanmar
Người dân Myanmar xem vé số tại một ki-ốt ở Yangon, Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách quân sự của Myanmar có kế hoạch tổ chức một cuộc xổ số trực tuyến do nhà nước điều hành vào mùa xuân này để bổ sung ngân sách của đất nước trong bối cảnh thất thu thuế, Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên quân đội Zo Min Tun đưa tin.

"Chúng tôi dự định khởi động xổ số vào tháng 3 hoặc tháng 4, nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch thì có thể sớm hơn", - Zo Min Tun nói.

Tin lưu ý rằng xổ số nhằm bù đắp thất thu thuế do đại dịch coronavirus và docác công ty nước ngoài rút khỏi thị trường Myanmar.
Theo Bloomberg, chính phủ đoàn kết dân tộc bóng tối trước đây của Myanmar đã thực hiện một cuộc xổ số tương tự và thành công.
Đồng nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đồng Nhân dân tệ sẽ giúp Myanmar vực dậy nền kinh tế đã rơi vào suy thoái
Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Myanmar giảm 18% vào năm 2021. Đồng thời, tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia (kyat) giảm 34%.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Bộ chỉ huy quân sự Myanmar ngày 1/2 thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp trong một năm và bãi bỏ ban lãnh đạo dân sự. Các quan chức quân đội giải thích nguyên nhân quyết định này là do có sự gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử quốc hội chung vào tháng 11 năm 2020. Kể từ đầu tháng Hai, ở nước này liên tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối sự thay đổi của chính quyền dân sự.
Chính phủ Đại đoàn kết Dân tộc được công bố vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, với thành phần bao gồm hầu hết các nhà lãnh đạo lớn của đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала