Đức nêu ra lý do tại sao Nga sẽ không tấn công Ukraina

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhLá cờ quốc gia Ukraina và Nga
Lá cờ quốc gia Ukraina và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga không có ý định tấn công Ukraina vì điều này đi ngược lại mục tiêu ngăn chặn sự mở rộng về phía đông của NATO, theo Klaus Mangold, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Knorr-Bremse, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Handelsblatt.

"Putin muốn ngăn chặn sự bành trướng về phía đông của NATO và tổ chức một hội nghị lớn về chính sách an ninh ở châu Âu, một cuộc xâm lược sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn không tin vào ý định tốt của nhà lãnh đạo Nga, thì hãy tin vào chủ nghĩa thực dụng của ông ấy", ông giải thích.

Theo doanh nhân, cuộc chiến cũng bị phản đối từ những người Nga bình thường, yếu tố mà Vladimir Putin phải cân nhắc.

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Đối với việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, Mangold coi chúng là vô nghĩa.
"Những hạn chế được áp đặt sau Crưm chỉ củng cố Nga, nước có thể thay thế hàng nhập khẩu bằng của chính mình và hiện đại hóa toàn bộ các lĩnh vực kinh tế", ông nói.
Ngoài ra, ông cũng ủng hộ việc thực hiện dự án "Dòng Bắc 2”, vì nó đáp ứng cho việc tăng trưởng nhu cầu khí đốt ở Đức và châu Âu. Theo Mangold, việc đóng cửa đường ống có động cơ chính trị và sẽ dẫn đến những hậu quả "khó lường".
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2022
Ukraina nói họ thành công chặn được “Dòng chảy phương Bắc - 2”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала