Liên minh châu Âu lên tiếng về việc Nga đánh mất tương lai thịnh vượng

© REUTERS / John Thys /PoolNgười đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2022
Đăng ký
Nga có thể đánh mất một tương lai thịnh vượng vì thực tế trong chính trị, nước này vẫn giữ tư duy về một quá khứ đen tối. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, nói về điều này tại Hội nghị An ninh Munich. Trích đoạn bài phát biểu có trên trang Twitter chính thức.

“Thế giới đang theo dõi với sự nghi ngại, khi chúng ta phải đối mặt với số lượng quân đội lớn nhất trên đất châu Âu kể từ những ngày đen tối nhất của Chiến tranh Lạnh", bà nói.

Bà lưu ý Nga với Trung Quốc, bằng các hành động của mình, đang cố gắng thay đổi trật tự thế giới hiện có và cố gắng đưa thế giới đến một "kỷ nguyên mới".
Trước đó, Ursula von der Leyen nói các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Ukraina sẽ bao gồm hạn chế tín dụng, cũng như ngăn chặn nguồn cung cấp công nghệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала