Điện Kremlin: Nga thậm chí không muốn nhắc đến từ «chiến tranh»

© Sputnik / Alexey KudenkoDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Là quốc gia đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, Nga là đất nước sau chót ở châu Âu muốn thốt ra từ «chiến tranh». Đó là tuyên bố của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga.

«Vốn đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, Nga là nước cuối cùng ở châu Âu muốn nói đến từ «chiến tranh», - ông Dmitry Peskov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin trong chương trình «Matxcơva. Kremlin. Putin».

Lý do phương Tây ấn định ngày «Nga xâm lược» Ukraina.

Phương Tây đang đẩy cao cơn thần kinh xung quanh cái gọi là «cuộc xâm lược của Nga» vào Ukraina, nhằm kích động Kiev giải quyết vấn đề Donbass bằng con đường vũ lực.

Ông Dmitry Peskov giải thích: «Ukraina đã mất toàn vẹn lãnh thổ do hậu quả của cuộc đảo chính vũ trang. Chúng ta đang thấy rằng NATO, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh gửi tới đó nhiều máy bay vận tải chở đầy vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự v.v… Phương Tây liên tục đe dọa rằng nếu quân Nga vượt biên giới Ukraina, bất kể vì lý do gì, thì «LB Nga sẽ bị áp đặt lệnh trừng phạt địa ngục, nước Nga sẽ thành kẻ bị ruồng bỏ và cô lập v.v…».

Quân nhân Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Muốn đóng vai cứu tinh? Giải thích lý do Hoa Kỳ kích động khủng hoảng xung quanh Ukraina
«Như vậy chẳng lẽ không kích động Ukraina giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực hay sao? Tất cả các mắt xích trong chuỗi sự kiện đều chứng tỏ điều này. Đây là cùng một lý thuyết. Nhưng tôi không biết còn cách nào khác chăng để giải thích những luận điệu vô lý hàng ngày như vậy hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày», - ông Peskov nói.

Phương Tây chưa bao giờ kêu gọi Kiev kiềm chế

«Chúng ta chưa nghe thấy một tuyên bố nào kêu gọi Kiev kiềm chế. Không kêu gọi bao giờ. Cả NATO, các thủ đô châu Âu và Washington cũng không hề kêu gọi Kiev thận trọng, đúng mực. Chuyện kiềm chế dường như không tồn tại. Tất nhiên, khó có thể gọi lập trường như vậy là hợp lý. Đấy là chưa nói về tính khách quan», - ông nhận định.

«Cuộc gây hấn xâm lược» của Nga đối với Ukraina

Trong những tháng gần đây, các nước phương Tây liên tục bày tỏ lo ngại rằng Nga dường như có những hành động nguy hiểm ở gần biên giới Ukraina. Matxcơva nhiều lần bác bỏ cáo buộc như vậy, khẳng định Nga không đe dọa ai và không định tấn công ai, còn những tuyên bố về «gây hấn xâm lược» mà phương Tây đưa ra chỉ là cái cớ để triển khai thêm thiết bị quân sự và lực lượng của NATO sát gần biên giới Nga.
Tượng đài Độc lập trên Quảng trường Độc lập ở Kiev, năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Ý kiến chuyên gia: Viễn cảnh nào cho Ukraina khi cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала