- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh lớn nhất kể từ sau Thế chiến II

© REUTERS / POOL NewThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn của BBC, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh lớn nhất kể từ sau Thế chiến II do tình hình leo thang xung quanh Ukraina.

Khởi đầu của «cuộc xâm lược»

Theo quan điểm của chính trị gia này, có những «dấu hiệu» cho thấy «theo một nghĩa nào đó, Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch xâm lược vào lãnh thổ Ukraina».
«Tôi e rằng cái kế hoạch mà chúng ta đang chứng kiến Nga thực thi có thể dẫn đến cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945», - ông Boris Johnson khẳng định.
Thủ tướng Anh viện dẫn dữ liệu tình báo và tuyên bố rằng quân đội Nga dường như đang lên kế hoạch «bao vây» Kiev. Ngoài ra, nhắc lại lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Johnson nhấn mạnh rằng Nga dự định phát động «cuộc xâm lược» không chỉ từ phía đông Ukraina, mà còn từ Belarus.
Lá cờ quốc gia Ukraina và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Đức nêu ra lý do tại sao Nga sẽ không tấn công Ukraina

Nga không tạo lý do dẫn đến xung đột với Ukraina

Phương Tây liên tục phát đi những tuyên cáo rằng Nga có vẻ đang chuẩn bị khiêu khích ở Ukraina, bất chấp thực tế là quân đội Nga đã trở lại nơi đóng quân thường trực sau cuộc tập trận. Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Bộ trưởng Quốc phòng báo cáo rằng «một phần cuộc tập trận sắp kết thúc, một phần nữa sẽ hoàn thành trong thời gian tới». Hôm thứ Ba, Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết các Quân khu Nam và Tây đã bắt đầu đưa binh sĩ trở lại căn cứ. Việc rút quân về nơi đồn trú sau tập trận là chuyện bình thường không có gì mới, - trước đó Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov đã nhận định như vậy khi trả lời câu hỏi của nhà báo, rằng liệu việc rút quân có đồng nghĩa với giảm leo thang tình hình liên quan với Ukraina hay không.
Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã tuyên bố trước đó, Nga không tạo ra bất kỳ lý do nào dẫn đến tình hình xung đột xung quanh Ukraina. Theo ông, Matxcơva không loại trừ khả năng «cơn loạn thần kinh» về Ukraina do phương Tây cố ý thổi phồng để che đậy đường lối của Kiev nhằm phá hoại các thỏa thuận Minsk về Donbass.
Người lính Ukraina trên đường biên ở ngoai ô Gorlovka, tỉnh Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Tình trạng Donbass không thể tránh khỏi sự leo thang
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала