Fitch Solutions: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 'vượt xu hướng' trong năm 2022

© Ảnh : Trần Việt - TTXVNNăm 2021, xuất, nhập khẩu đạt gần 670 tỷ USD
Năm 2021, xuất, nhập khẩu đạt gần 670 tỷ USD - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trải qua hai năm thăng trầm do đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam dự đoán sẽ có màn "comeback” đầy ấn tượng với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Triển vọng tích cực trong trung hạn

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered cho biết, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, với tốc độ tăng trưởng 6,7%.
Thậm chí, ngân hàng này đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 lên 7% và nhận định Việt Nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn.
Thế giới di động - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Thế Giới Di Động dự định tấn công thị trường Indonesia
Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý, lạm phát có thể sẽ trở thành mối quan ngại trong năm 2022.
Trong dự báo của Standard Chartered, lạm phát của Việt Nam sẽ đạt 4,2% trong năm 2022 và 5,5% vào năm 2023.

Ngân hàng Thế giới nói gì?

Cuối tuần qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố bản Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 2. Qua đó, WB nhấn mạnh rằng nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực ngay khởi đầu năm 2022.
Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 1,4 tỷ USD bất chấp xuất khẩu giảm tốc, tăng trưởng chậm lại. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký và giải ngân vào Việt Nam cũng có khởi đầu vững chắc trong năm 2022.
Khái niệm kết nối mạng 6G - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Việt Nam có Ban nghiên cứu công nghệ 6G, Viettel ở Campuchia "không có đối thủ"
Khác với ngân hàng Standard Chartered, WB ghi nhận rằng Việt Nam vẫn kiểm soát tốt lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1/2022 tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2021, tương đương với tỷ lệ được ghi nhận hồi cuối năm trước.
Còn về phía Fitch Solutions, đơn vị chuyên nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Tập đoàn Fitch, cho rằng, kinh tế Việt Nam sẽ “tăng trưởng vượt xu hướng” trong những quý tới.
Theo đó, trên nền tăng trưởng 2,58% vào năm 2021, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 7,0% trong năm 2022, cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà Chính phủ đề ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала