- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Một trong những kẻ phá hoại cố gắng xâm nhập vào Nga đã bị bắt làm tù binh

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhCác nhân viên công lực Nga
Các nhân viên công lực Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các lực lượng đặc biệt của Nga đã bắt được một quân nhân Ukraina cố gắng xâm nhập vào Nga, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cho biết tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Nga.
Ông Alexander Bortnikov nói rõ rằng có hai nhóm phá hoại đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và từ Mariupol.

Người đứng đầu FSB cho biết thêm: “Do kết quả trận chiến đấu giữa các lực lượng biên phòng của chúng tôi, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Nga, hai nhóm phá hoại này đã bị tiêu diệt”.

Người đứng đầu FSB nhấn mạnh, nhìn chung tình hình biên giới ổn định, trong tầm kiểm soát.
Như Bộ Quốc phòng và FSB đã báo cáo trước đó, sáng nay lực lượng an ninh đã ngăn chặn hành vi của một nhóm phá hoại từ phía Ukraina xâm phạm biên giới quốc gia Nga. Trong cuộc giao tranh, hai xe chiến đấu bộ binh của Lực lượng vũ trang Ukraina đã tiến vào lãnh thổ Nga để sơ tán những kẻ phá hoại. Cả hai xe đó đều bị tiêu diệt. Năm thành viên của nhóm thiệt mạng, phía quân đội Nga không có thương vong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала