Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại tàu vũ trụ tương tự như của Elon Musk

© NASAQuỹ đạo Trái đất
Quỹ đạo Trái đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đang nghiên cứu thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy hai tầng tương tự như hệ thống tàu vũ trụ chở hàng Starship có thể tái sử dụng. Theo Space News, người anh em “song sinh” của Elon Musk có thể chuyên chở tải trọng lên tới 20 tấn.
Dự án về hệ thống tàu vũ trụ mới do ông Wang Xiaojun, Chủ tịch Viện nghiên cứu kỹ thuật tên lửa đẩy Trung Quốc (CALVT) đưa ra. Tầng thứ nhất sẽ hạ cánh theo phương thẳng đứng, còn tầng thứ hai tiếp đất nhờ hệ thống cánh. Trước khi hạ cánh, tầng thứ hai cũng bung cánh ra để tiếp đất theo phương thẳng đứng.

"Chúng tôi đang nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống phóng có phi hành gia sử dụng khí metan và oxy lỏng", - ông Wang cho biết tại Hội nghị quốc tế chuyên đề về triển vọng và hợp tác trong chuyến bay vũ trụ có người lái ở quỹ đạo Trái đất thấp, được tổ chức vào ngày 17/2 ở Bắc Kinh.

Cờ Trung Quốc trên nền mặt trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Trung Quốc phóng thử thành công tên lửa Tianxing - nguyên mẫu tàu vũ trụ siêu thanh
Ông Wang cho biết tên lửa của Trung Quốc có thể phóng trọng tải lên tới 20 tấn lên quỹ đạo Trái đất thấp. Trong khi đó tên lửa siêu nặng của SpaceX sẽ có thể vận chuyển trọng lượng lên tới 100 tấn. Bài viết lưu ý rằng sự khác biệt như vậy là do động cơ chạy bằng khí của tên lửa Trung Quốc.
Vào tháng 2 có thông tin cho biết SpaceX lần đầu tiên sẽ đưa một khách du lịch vào không gian vũ trụ mở. Theo chương trình Polaris, các nhóm khách du lịch sẽ được đưa lên vũ trụ bằng tàu Crew Dragon và hệ thống vận tải Starship.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала