Kẻ dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi liên quan tổ chức phản động Triều đại Việt?

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhFacebook
Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Đăng ký
Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được danh tính kẻ có lời lẽ đe doạ, lăng mạ, khủng bố lực lượng Công an và cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trên trang cá nhân Facebook.
Ngoài ra, còn một tài khoản Facebook có tên Thái Hoàng đã đăng tải các bài viết với nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng Công an và dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nếu Lê Văn Quân.

Dọa bắn Giám đốc Công an Quảng Ngãi

Theo đó, tháng 10/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quân (33 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).
Lê Văn Quân bị bắt để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Công an quận Hoàn Kiếm đưa xe Range Rover về trụ sở tạm giữ theo quy định. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2017
Đã xác định được danh tính tài xế Range Rover trong vụ va chạm khiến cháu bé tử vong
Ngay sau đó, một tài khoản Facebook có tên Thái Hoàng đã đăng tải các bài viết với nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng công an bằng những từ ngữ tục tĩu, thô thiển và dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nếu Lê Văn Quân có "vấn đề".
Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản Facebook Thái Hoàng là Trần Quang Thái (34 tuổi, thường trú thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa).

Tham gia tổ chức phản động “Triều đại Việt”?

Theo thông tin từ công an, năm 2018, Thái bị Lê Văn Thương (đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong "Triều đại Việt".
Tội phạm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2019
Xác định danh tính nghi phạm nổ súng bắn tài xế, cướp taxi ở Tuyên Quang
Với sự vào cuộc đấu tranh của cơ quan công an, đối tượng cam kết từ bỏ, sau đó rời khỏi địa phương. Năm 2020, Thái theo vợ sang định cư tại Cộng hòa Séc.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngoài tài khoản Thái Hoàng, đối tượng này còn lập thêm 5 tài khoản khác để chống phá Nhà nước Việt Nam trên internet.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала