- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga công nhận sự độc lập của LNR và DNR

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga V. Putin đã ký sắc lệnh công nhận DNR và LNR
Tổng thống LB Nga V. Putin đã ký sắc lệnh công nhận DNR và LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Hôm thứ Hai, sau phiên họp lớn bất thường của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, người đứng đầu nhà nước Nga đã phát biểu trước nhân dân Liên bang Nga, cho rằng ông cần đưa ra quyết định công nhận chủ quyền của LNR và DNR.
Ngay sau bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh tại Điện Kremlin.
Trước tiên ông Putin ký sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga về việc công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk, sau đó là sắc lệnh công nhận Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Lễ ký có sự tham dự của người đứng đầu DNR Denis Pushilin và người đứng đầu LNR Leonid Pasechnik.
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga V. Putin đã ký sắc lệnh công nhận DNR và LNR
Tổng thống LB Nga V. Putin đã ký sắc lệnh công nhận DNR và LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Tổng thống LB Nga V. Putin đã ký sắc lệnh công nhận DNR và LNR

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin

Trong thông điệp truyền hình gửi nhân dân, Tổng thống Putin nói rằng đối với Nga, Ukraina không chỉ là quốc gia láng giềng, mà còn là một phần của lịch sử - người Ukraina “là đồng chí và người thân của chúng tôi”.
"Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraina đối với chúng ta không chỉ đơn thuần là đất nước láng giềng, mà còn là một phần không thể thiếu, không thể tách rời trong lịch sử, văn hóa của chúng ta, không gian tâm linh của chúng ta, đó là các đồng chí, là người thân của chúng ta, trong đó không chỉ có đồng nghiệp, bạn bè, đồng ngũ cũ mà còn cả họ hàng, những người gắn kết với chúng ta bằng quan hệ gia đình”, - ông Putin nói.
Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu với nhân dân Nga bằng thông điệp video để thông báo về những quyết định được đưa ra trong tương quan tình hình nóng bỏng gay gắt ở Donbass.
Tình hình ở Donbass một lần nữa mang tính chất nghiêm trọng, cấp bách. Hôm nay tôi phát biểu trực tiếp với quý vị, không chỉ để đánh giá những gì đang diễn ra, mà còn để thông báo cho quý vị về quyết định đã được thông qua về những bước đi tiềm năng kế tiếp theo hướng này”, - Tổng thống Putin nói trong thông điệp truyền hình của ông.
Tổng thống lưu ý rằng ông phát biểu với các công dân Nga và đồng bào Ukraina.

Ukraina hiện đại hoàn toàn do Nga tạo ra

Toàn bộ Ukraina hiện đại là do Nga tạo ra khi cắt một phần lãnh thổ lịch sử của đất nước, không ai hỏi ý kiến cư dân bất cứ điều gì.
"Toàn bộ nước Ukraina hiện đại đã hoàn toàn được Nga, chính xác hơn là nước Nga cộng sản Bolshevik, tạo ra. Quá trình này bắt đầu gần như ngay lập tức sau cuộc cách mạng năm 1917, khi Lenin và các cộng sự của ông làm điều này, tất nhiên, theo cách thô bạo với chính nước Nga, bằng cách loại bỏ một phần đất của Nga ra khỏi lãnh thổ lịch sử của chính nó. Tất nhiên, không ai hỏi hàng triệu người sống ở đó bất cứ điều gì" – ông Putin nói trong bài phát biểu trước nhân dân Nga.
Ngay cả bây giờ vẫn có thể gọi là «Ukraina mang tên Vladimir Ilyich Lenin», - Tổng thống Putin tuyên bố trong bài phát biểu.
“Do kết quả của chính sách Bolshevik đã nảy sinh cả nước Ukraina Xô-viết mà thậm chí ngày nay hoàn toàn có cơ sở để gọi là Ukraina mang tên Vladimir Ilyich Lenin. Lenin là tác giả và là kiến trúc sư của Ukraina. Điều này được khẳng định hoàn toàn đầy đủ bởi các tài liệu lưu trữ, gồm cả các chỉ thị của Lenin về Donbass mà theo đúng nghĩa đen là bị ấn vào thành phần Ukraina”, - ông Putin nói.
© Sputnik / Igor ChekachkovNhững người lạ mặt phá tượng đài Vladimir Lenin ở Kharkov
Những người lạ mặt phá tượng đài Vladimir Lenin ở Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Những người lạ mặt phá tượng đài Vladimir Lenin ở Kharkov
Nga sẵn sàng chỉ ra cho Ukraina thấy giải trừ cộng sản thực sự là gì, - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình.
“Giờ đây, các hậu duệ hàm ơn ở Ukraina đã phá bỏ những tượng đài Lenin. Người ta gọi đây là quá trình giải trừ cộng sản. Quý vị muốn phi cộng sản hoá chăng? Được thôi, chuyện đó chúng tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng không nên làm nửa vời, không nên dừng lại nửa chừng.Chúng tôi sẵn sàng chỉ ra cho quý vị thấy đối với Ukraina thì phi cộng sản hoá thực sự nghĩa là gì», - ông Putin tuyên bố.

Vì sao đó Khrushchev đã trao Crưm cho Ukraina

Trong bài phát biểu trước nhân dân Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố rằng trước đây Khrushchev đã trao Crưm cho Ukraina vì lý do nào đó.
"Năm 1954, vì lý do nào đó, Khrushchev đã giằng Crưm khỏi Nga và cũng trao tặng bán đảo này cho Ukraina", - Tổng thống Putin nói trong thông điệp gửi nhân dân Nga.
Theo lời ông, sau Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Iosif Stalin sáp nhập vào Liên Xô và chuyển giao cho Ukraina một số vùng đất trước đây thuộc về Ba Lan, Romania và Hungary, rồi như cử chỉ đền bù, ông đã cắt cho Ba Lan một phần lãnh thổ ban đầu của Đức.
“Thực tế thì lãnh thổ nước Ukraina Xô-viết đã được hình thành theo cách này", - ông Putin nhận định.

Kinh tế Ukraina sụp đổ song hành với nạn cướp bóc đất nước

Sự sụp đổ của nền kinh tế Ukrainа song hành với tình trạng các công dân của đất nước này bị cướp bóc và lừa dối ngang nhiên trắng trợn còn Nhà nước bị đặt dưới sự kiểm soát từ bên ngoài, - ông Vladimir Putin tuyên bố trong thông điệp video.
"Câu hỏi đặt ra là: nghèo đói, vô vọng, mất tiềm lực công nghiệp và kỹ thuật - liệu đây có phải là sự lựa chọn văn minh thân phương Tây, đã ngu dân hoá và đánh lừa hàng triệu người trong nhiều năm, sau khi hứa hẹn ban cho họ một mẩu thiên đường?", - Tổng thống Putin nói trong thông điệp của ông.
Cô gái với lá cờ Ukraina trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Chuyên gia: Hoa Kỳ xé nát nền kinh tế Ukraina «thành mẩu vụn»
"Trên thực tế, tất cả đã dẫn đến chỗ sự sụp đổ của nền kinh tế Ukraina song hành với nạn ngang nhiên trắng trợn cướp bóc các công dân của đất nước. Còn bản thân Ukraina chỉ đơn giản là phải chịu sự kiểm soát từ bên ngoài, không những phải tuân theo mệnh lệnh từ các thủ đô phương Tây, mà còn trực tiếp tại chỗ, thông qua toàn bộ mạng lưới gọi là cố vấn nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và những cơ cấu khác, triển khai ngay ở Ukraina", - Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Theo ông, mạng lưới cơ cấu tổ chức trên "tác động trực tiếp đến toàn bộ những quyết định nhân sự hệ trọng nhất, đến tất cả các ngành và các cấp chính quyền, từ trung ương đến thành phố trực thuộc, thậm chí đến các tập đoàn quốc doanh chính và công ty cơ bản, bao gồm "Naftogaz", "Ukrenergo", "Đường sắt Ukraina", "Ukrooboronprom", "Ukrpochta", "Cơ quan quản lý các cảng biển của Ukraina".

Tham nhũng ăn mòn quốc gia Ukraina

"Không nghi ngờ gì, vốn là thách thức và là vấn đề đối với nhiều nước, kể cả đối với Nga, nạn tham nhũng đã có tính chất đặc biệt ở Ukraina, nó thực sự thẩm thấu, ăn mòn quốc gia Ukraina, toàn bộ hệ thống, tất cả nhánh chính quyền. Phái cấp tiến đã lợi dụng sự bất bình chính đáng của mọi người, kích động biểu tình chống đối và năm 2014 đã đưa Maidan đến cuộc đảo chính. Trong khi đó, họ nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ phía các quốc gia nước ngoài", - Tổng thống Putin nói trong thông điệp truyền hình.
Ông nói thêm rằng theo dữ liệu hiện có, hỗ trợ vật chất từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ lên đến 1 triệu USD một ngày.
“Ngoài ra, thông qua Đại sứ quán của mình, Hoa Kỳ trực tiếp kiểm soát Cơ quan quốc gia về Phòng chống Tham nhũng, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia, Văn phòng Công tố chuyên trách về chống Tham nhũng và Tòa án Chống Tham nhũng Tối cao. Tất cả những điều này được thực hiện dưới cái cớ có vẻ chính đáng là nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng. Tốt thôi. Nhưng kết quả ở đâu? Tham nhũng như hoa độc nở rộ, thậm chí còn nở rộ hơn trước. Liệu bản thân người Ukraina có biết về những biện pháp điều khiển này hay không? Liệu họ có hiểu rằng đất nước họ thậm chí không phải là đang ở dưới sự bảo hộ chính trị và kinh tế, mà là đã sa xuống mức thuộc địa với một chế độ bù nhìn?", - ông Putin nói trong bài phát biểu trước nhân dân Nga.
Hội nghị G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Độc giả Mỹ coi Biden là người duy nhất kích động chiến tranh ở Ukraina

Mỹ muốn kề dao vào cổ họng Nga

Những vũ khí tấn công mặt đất của Mỹ nếu được triển khai ở Ukraina sẽ có thể bắn trúng các hạng mục của Nga trên khắp châu Âu, cũng như phía sau dãy Ural, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
Theo ông, sau khi Mỹ phá vỡ hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn, Lầu Năm Góc đã công khai phát triển một loạt các phương tiện tấn công triển khai trên mặt đất, trong đó có tên lửa đạn đạo có khả năng tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5,5 nghìn km.
Nếu những hệ thống như vậy được triển khai ở Ukraina, chúng có thể bắn trúng các hạng mục trên khắp lãnh thổ châu Âu của Nga, cũng như phía sau dãy núi Ural.
"Thời gian bay tới Moskva của tên lửa hành trình Tomahawk chưa đến 35 phút, tên lửa đạn đạo phóng từ vùng Kharkov - 7-8 phút, còn của vũ khí tấn công siêu thanh - 4-5 phút. Như thế gọi là kề dao vào cổ họng. Còn bọn họ, tôi không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đang trù tính thực hiện những kế hoạch này", - người đứng đầu nhà nước nhận định.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga: Thỏa thuận Minsk bị chính quyền Ukraina chà đạp

Cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu

Cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu xảy ra do sự mở rộng của NATO và điều đó dẫn đến mất lòng tin lẫn nhau, ông nói.
"Kết quả là Liên minh (NATO), cơ sở hạ tầng quân sự của họ đã trực tiếp tiến sát đến biên giới của Nga. Chính điều đó đã trở thành một trong những nguyên nhân mấu chốt gây ra cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu. Ảnh hưởng một cách tiêu cực nhất đến toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế, dẫn đến tình trạng mất lòng tin đối với nhau. Tình hình tiếp tục xấu đi, kể cả về phương diện chiến lược”, - Tổng thống Putin nói.

Kiev không quan tâm đến giải pháp hòa bình cho vấn đề Donbass

Tổng thống cũng nhắc nhở rằng giới chóp bu cầm quyền ở Kiev vẫn tuyên bố không có ý muốn thực hiện Thỏa thuận Minsk và không quan tâm đến giải pháp hòa bình cho vấn đề Donbass.
"Liên quan đến thực trạng tình hình ở Donbass, chúng tôi thấy rằng giới chóp bu cầm quyền ở Kiev liên tục và công khai tuyên bố không có ý muốn thực hiện tổng hòa các biện pháp theo Thỏa thuận Minsk để giải quyết xung đột, không quan tâm đến giải pháp hòa bình. Ngược lại, họ đang định tổ chức một lần nữa trận chiến chớp nhoáng ở Donbass, như đã từng diễn ra vào năm 2014 và 2015", - ông nói.
"Đối với những người đang nắm và giữ chính quyền ở Kiev, chúng tôi yêu cầu họ chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Nếu không, toàn bộ mọi trách nhiệm về việc máu có thể tiếp tục đổ sẽ hoàn toàn thuộc về chế độ cầm quyền trên lãnh thổ Ukraina", - Tổng thống nói thêm.

Tình hình leo thang ở Donbass

Trong những ngày gần đây, tình hình ở Donbass leo thang nghiêm trọng – Kiev phớt lờ các thỏa thuận, tập trung phần lớn quân đội trên tuyến giáp ranh và thường xuyên nổ súng vào lực lượng dân quân, trong đó sử dụng cả các thiết bị bị cấm. Trước mối đe dọa Ukraina xâm lược các nước cộng hòa tự xưng, phụ nữ, trẻ em và người già bắt đầu được sơ tán đến các khu vực của Nga. Đã công bố lệnh tổng động viên.
Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraina đã diễn ra 8 năm. Theo LHQ, trong thời gian đó, hơn 13.000 người đã trở thành nạn nhân và khoảng 44.000 người khác bị thương. Vấn đề giảm leo thang được thảo luận tại các cuộc gặp của các nhóm tiếp xúc. Thỏa thuận Minsk được lấy làm cơ sở, quy định việc cải cách hiến pháp, ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực đường biên.
Căng thẳng ở Donbass được thúc đẩy bởi Mỹ và các quốc gia NATO khác, các nước này bơm vũ khí cho Ukraina và cử huấn luyện viên quân sự tới đó.
Moskva nhiều lần kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina, bởi vì điều này có thể kích động Kiev tham gia vào các cuộc phiêu lưu quân sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала