Quốc gia nào được dự đoán sẽ dẫn đầu thị trường khí đốt?

© Ảnh : Nord Stream 2 / Igor KuznetsovVận hành thiết bị trên bờ ở Nga
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Đăng ký
Shell cho biết Mỹ có thể trở thành nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong năm nay. Vào năm 2021, Hoa Kỳ dẫn đầu trong việc tăng nguồn cung cấp LNG, với mức tăng hàng năm là 24 triệu tấn.
Theo kết quả tới cuối năm 2021, Hoa Kỳ là nước xuất khẩu LNG lớn thứ ba trên thế giới. Australia khi đó trở thành quốc gia dẫn đầu, ở vị trí thứ hai là Qatar và Nga đứng thứ tư. Nhìn chung, thương mại LNG thế giới đã tăng sáu phần trăm trong năm ngoái và lên tới 380 triệu tấn. Trung Quốc và Hàn Quốc cho thấy nhu cầu tăng trưởng lớn nhất về LNG.
Các chuyên gia dự đoán rằng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ vượt mốc 700 triệu tấn vào năm 2040, tăng 90% so với mức năm 2021. Shell tin rằng vào giữa thập kỷ này, khoảng cách giữa cung và cầu LNG có thể gây thâm hụt 180-340 triệu tấn vào năm 2040.
Trước đó, tin đưa rằng châu Âu muốn Hoa Kỳ trở thành nhà cung cấp khí đốt chính thay cho Nga. Khí đốt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng của EU, chiếm 23% nhu cầu năng lượng.
khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Muốn bán giá hời, tàu Hellas Diana chở LNG đột ngột chuyển hướng từ Trung Quốc sang châu Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала