An Giang: ‘Bà Trùm’ buôn lậu Mười Tường lãnh án 8 năm tù

© Ảnh : Công Mạo - TTXVNTuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 23/2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới. Cầm đầu đường dây là bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cái kết cho ‘Bà trùm’ khét tiếng

Sau một tuần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), mỗi bị cáo nhận mức án 4 năm tù.
Các bị cáo trên cùng phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015. Hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
© Ảnh : Công Mạo - TTXVNTuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Riêng Nguyễn Thị Kim Hạnh đã không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, dù các lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn không đồng nhất về thời gian phạm tội, màu sắc tang vật, cũng như các chứng cứ khẳng định Hạnh là chủ mưu của vụ việc.
Qua thời gian nghiên cứu, thụ lý vụ án và xét xử, Hội đồng xét xử nhận định đã đủ cơ sở khẳng định bị cáo Hạnh và đồng phạm đã có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.
Trong vụ án này, Mười Tường giữ vai trò cầm đầu chỉ đạo, còn bị cáo Sang thực hiện. Bị cáo Linh, Lê, Minh chỉ giúp sức. Cả 4 bị cáo này đã thành khẩn khai báo vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Vụ buôn lậu 51kg vàng và 470.000 USD: “Bà trùm” Mười Tường kêu oan

‘Bà Trùm’ và đồng phạm gây án ra sao?

Như Sputnik đã thông tin, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, trong lúc đang tuần tra vành đai biên giới ở rạch Chắc Ri (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, An Giang), lực lượng Bộ đội biên phòng An Giang phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Ngay lập tức, các đối tượng quay đầu cập vào bờ, bỏ lại phương tiện và chạy về phía Campuchia. Một người trong số đó ném lại 1 túi ni lông có 470.000 USD bên trong.
Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.
© Ảnh : Công Mạo - TTXVNTuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Đến ngày 6/7 và 9/7/2021, Phạm Thanh Sang (40 tuổi) và Hồ Tuấn Linh (41 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) lần lượt đến cơ quan công an trình diện.
Tiếp đến, các bị can Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) là 2 đối tượng bị bắt trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam hôm 30/10/2020 tại phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc đã tự thú, xác nhận có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD nêu trên.
Cơ quan công an sau đó đã khởi tố bị can đối với Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh để điều tra theo quy định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала