- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Bác sĩ nói về một trong những hậu quả khó chịu nhất của COVID-19

© Depositphotos.com / DimaberlinNgười phụ nữ ngửi quýt
Người phụ nữ ngửi quýt - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những bệnh nhân đã khỏi COVID-19 có thể bắt đầu ngửi thấy mùi khét do niêm mạc mũi bị buộc phải phục hồi trong một thời gian dài. Bác sĩ tai mũi họng Ivan Leskov đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với Ura.ru.

“Khi bị bệnh COVID, biểu mô niêm mạc mũi bị tổn thương, và chúng ta mất khứu giác hoặc khứu giác bị ảnh hưởng, chúng ta không chỉ ngửi thấy mùi khét mà còn cả những mùi khó chịu nữa”, - bác sĩ nói.

Theo ông, điều này xảy ra là kết quả của một quá trình phục hồi lâu dài của biểu mô khứu giác.
Chuyên gia cho biết thêm, nguyên nhân gây ra mùi khét cũng có thể là do tổn thương mạch máu.

"COVID-19 đi kèm với các vấn đề liên quan đến hệ thống thần kinh, rối loạn mạch máu, cũng như tâm thần, tức là một số loại trầm cảm, cũng được đặc trưng bởi chứng rối loạn nhịp tim", - ông giải thích.

Về vấn đề này, bác sĩ khuyến nghị trước hết nên liên hệ với bác sĩ tai mũi họng và nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy đến gặp bác sĩ thần kinh.
Ống nghiệm máu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Đại dịch COVID-19
Bác sĩ cảnh báo về hậu quả nguy hiểm sau khi nhiễm COVID-19 dạng nhẹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала