Cảnh sát biển Việt Nam giải cứu ngư dân bị chìm tàu tại đảo Lý Sơn

© Sputnik / Ivan Sekretarev / Chuyển đến kho ảnhSấm sét trong cơn bão ở Biển Aegean gần quần đảo Cyclades ở Hy Lạp
Sấm sét trong cơn bão ở Biển Aegean gần quần đảo Cyclades ở Hy Lạp  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 23/2, một tàu cá ngư dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang trên đường vào bờ thì không may bị phá nước dẫn đến chìm tàu.
Khi cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía tây, tàu cá QNg 96237 -TS của ông H.M.T bị phá nước và chìm. Lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 đã kịp thời ứng cứu.

Sóng to đánh chìm tàu

Khoảng 4 giờ 15 ngày 23/2, trong lúc di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về bờ cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía Tây, tàu cá QNg 96237-TS bị phá nước và chìm do sóng to gió lớn.
Siêu tàu chở container Margrethe Maersk trên trên sông Thị Vải – Cái Mép. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2020
Lữ đoàn tàu ngầm Hải quân Việt Nam cứu hộ thành công tàu Biendong Trader
Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
“Tàu cá gặp nạn là tàu QNg 96237 TS, có công suất 430CV, do ngư dân H.M.T, 50 tuổi, ở thôn Đông, An Hải, huyện Lý Sơn, làm chủ và ông M.V.C, 46 tuổi, thôn Tây, An Hải làm thuyền trưởng".
Được biết, lúc tàu bị phá nước và chìm do sóng lớn trên tàu có tất cả 9 thuyền viên. Thuyền trưởng M.V.L. đã kịp thời liên lạc với lực lượng chức năng địa phương và Cảnh sát Biển xin ứng cứu.
Quần Đảo Hoàng Sa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Biển Đông
Hải chiến Hoàng Sa 1974: Phải cho thế giới biết chủ quyền lịch sử của Việt Nam

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu cá QNg 96237-TS, lực lượng Cảnh sát Biển vùng 2 đã điều Tàu Cảnh sát Biển và kêu gọi tàu cá QNg 96093 do thuyền trưởng Mai Chí Thạnh, sinh năm 1984 ở An Hải, Lý Sơn, hoạt động trong khu vực đến tiếp cận ứng cứu. Tuy nhiên, sóng quá lớn, việc tiếp cận tàu cá gặp nạn khó khăn.
Vào hồi 6 giờ 40 ngày 23/2, các lực lượng ứng cứu đã tiếp cận được 5/9 ngư dân đi trên hai thuyền thúng và đưa các ngư dân này lên tàu an toàn.
Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Tư lệnh Lê Quang Đạo: Cảnh sát Biển Việt Nam sẵn sàng hợp tác vì hòa bình
Việc tìm kiếm 4 ngư dân còn lại đang gặp nhiều khó khăn do vùng biển Lý Sơn đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8 biển động dữ dội.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
Đến 10h05, lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 ngư dân đang ôn can, phao trên biển. Rất nhanh chóng, các ngư dân lâm nạn được đưa lên tàu cảnh sát biển để chăm sóc sức khỏe.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала