Mỹ không có ý định gây chiến với Nga "theo bất kỳ kịch bản nào"

© REUTERS / Kevin LamarqueThư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki
Thư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ sẽ không gửi quân đến Ukraina để chiến đấu chống lại Nga theo bất kỳ kịch bản nào, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

“Tôi không biết phải lại điều này bao nhiêu lần: không có kịch bản nào trong đó Tổng thống (Joe Biden) gửi quân đội Mỹ đến Ukraina để chống lại Nga”, - bà nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Biden sẽ không thay đổi quyết định nói trên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Chúng tôi sẽ không chiến đấu với Nga và chúng tôi sẽ không triển khai quân đội ở Ukraina để chống lại Nga", - bà Psaki khẳng định.
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Khi xe tăng vẫn chưa lăn bánh": Nhà Trắng nói về cuộc khủng hoảng liên quan Ukraina

Tình hình leo thang nghiêm trọng hơn ở Donbass

Trong những tuần gần đây, tình hình ở Donbass ngày càng leo thang nghiêm trọng: Kiev đã tập trung phần lớn quân đội trên đường giới tuyên và thường xuyên dùng loại vũ khí bị cấm bắn vào lực lượng dân quân địa phương. Do bị đe dọa xâm lược từ Ukraina, DNR và LNR đã bắt đầu sơ tán người già, phụ nữ và trẻ em sang các tỉnh của Nga. Lệnh tổng động viên đã được phát đi. Trước tình hình đó, ngày 19 tháng 2 lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng đã sang Nga đề nghị công nhận độc lập của họ.
Vào ngày 21 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình cho rằng cần phải công nhận ngay chủ quyền của LNR và DNR, đồng thời ký các sắc lệnh liên quan. Nguyên thủ quốc gia chỉ thị đảm bảo duy trì hòa bình ở các nước cộng hòa nói trên. Như Tổng thống giải thích, ông đưa ra quyết định như vậy bởi vì có những người, từ khi bước chân vào con đường đổ máu, bạo lực và vô luật pháp, đã không thừa nhận bất kỳ giải pháp nào khác cho cuộc xung đột ở Donbass, ngoại trừ quân sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала