Tại sao Việt Nam thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố?

© Ảnh : TTXVN phátBộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an chính thức được thành lập ngày 23/2 vừa qua. Thượng tá Triệu Văn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thành lập tại tỉnh Quảng Ninh.
© Ảnh : TTXVN phátBộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố
Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Tăng cường sức chiến đấu của lực lượng CAND

Được biết, Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có trách nhiệm tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm.
Ngoài ra, trung tâm có nhiệm vụ tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
© Ảnh : TTXVN phátĐại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập thêm một đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu.
“Thời gian tới, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục nâng cao năng lực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CSCĐ; tập trung chỉ đạo Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố và các đơn vị có liên quan phải khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu".
Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh cần coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu về xây dựng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại.
Lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2020
Lần đầu tiên Việt Nam có Cảnh sát Cơ động Kỵ binh: Rất đặc biệt

Việt Nam ngày càng củng cố an ninh, quốc phòng

Như Sputnik đã thông tin, chiều 22/2, tại Hà Nội, theo Bộ Quốc phòng, Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) tổ chức phiên họp lần thứ nhất.
Có thể thấy Việt Nam cũng đang xem xét rất nghiêm túc các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), đồng thời tăng cường khả năng phòng, chống khủng bố của mình thông qua việc thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.
© Ảnh : TTXVN phátThượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại buổi lễ.
Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia phòng, chống khủng thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại buổi lễ.
Theo thông tin nhận được, việc triển khai xây dựng và tổ chức Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố được chia làm hai giai đoạn. Tất cả kế hoạch này sẽ được thực hiện theo lộ trình mà Bộ Công an đã phê duyệt.
Đặc biệt, công tác nhân sự tại Trung tâm rất được chú trọng. Các cán bộ chủ chốt được điều động về Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố phải tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CSCĐ, ra sức phấn đấu tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có.
© Ảnh : TTXVN phátTrung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu.
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu.
Ngoài ra, đội ngũ nhân sự tại Trung tâm cần tập trung học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

“Trung tâm sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao” - Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала