Lầu Năm Góc gửi thêm quân đến Đức

© AFP 2023 / Chrostof StacheQuân đội Mỹ tại Đức
Quân đội Mỹ tại Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ra lệnh điều thêm 7 nghìn binh sĩ Mỹ tới Đức để "ngăn chặn sự xâm lược của Nga". Hãng Reuters trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết.
Theo nguồn tin, việc điều động lực lượng dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Trước đó số quân này đã được Lầu Năm Góc đặt trong tình trạng báo động cao.
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết ông không có ý định gửi quân đồn trú tới Ukraina. Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích rằng Hoa Kỳ đang triển khai thêm binh sĩ tới Đức nhằm đảm bảo an ninh cho các nước NATO.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
Quân đội Mỹ bắt đầu tập trận ở châu Âu
Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch điều quân đội Mỹ đến Ukraina. Ông gọi tình huống mà người Nga và người Mỹ bắt đầu nổ súng vào nhau là "chiến tranh thế giới".
Trước đó vào ngày 24/2 sau cuộc họp với lãnh đạo các nước G7 ông Biden nói rằng các đồng minh đã sẵn sàng đưa ra gói trừng phạt mang tính “hủy diệt” chống lại Nga. Ông lưu ý Hoa Kỳ vẫn đứng về phía Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала