Như Army Games ở Nga, tập trận MILAN Ấn Độ 2022 sẽ nâng sức mạnh Hải quân Việt Nam

© Ảnh : Portal of the Ministry of National Defense of Vietnam Tàu chiến 016-Quang Trung
Tàu chiến 016-Quang Trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Đăng ký
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 016 – Quang Trung của Hải quân Việt Nam đã tới cảng Visakhapatnam, Ấn Độ, sẵn sàng tham gia tập trận quân sự MILAN 2022.
Cũng như việc rèn luyện năng lực và bản lĩnh thông qua Army Games 2021 tại Nga, việc tàu chiến dự tập trận đa phương MILAN 2022 ở Ấn Độ sẽ giúp nâng cao trình độ, sức mạnh, tinh thần chiến đấu của Hải quân Việt Nam.

Hải quân Việt Nam dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2022 ở Ấn Độ

Thông tin từ Quân chủng Hải quân cho biết, sau hơn 10 ngày vượt trên 2.300 hải lý, vào trưa ngày 24/2, tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến Ấn Độ, sẵn sàng cho cuộc tập trận đa phương MILAN 2022.
Tàu chiến Hải quân Việt Nam cập cảng Visakhapatnam Port Trust và nhận được sự đón tiếp trọng thị của đại diện Hải quân nước chủ nhà Ấn Độ.
HQ-016 Quang Trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Việt Nam cử tàu chiến 016-Quang Trung đi Ấn Độ dự tập trận Hải quân MILAN 2022
Đúng 11h trưa ngày 24/2, lễ đón tàu 016- Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng trong tiếng quân nhạc hùng tráng ngay tại cầu cảng.
Trung tá Amit S Gore, Thuyền trưởng tàu INS Kirpan của Ấn Độ chủ trì lễ đón đoàn chiến sĩ Hải quân Việt Nam.
Ngoài ra, cùng tham dự còn có đại diện Ban tổ chức Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 cùng đại diện sĩ quan Hải quân Ấn Độ.
Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Trưởng đoàn công tác và Trung tá Vũ Trọng Tân, Thuyền trưởng tàu 016-Quang Trung thay mặt đoàn công tác tham dự lễ đón.
Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân bày tỏ vui mừng được tới đất nước Ấn Độ tươi đẹp vào dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đại tá Ngân cũng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của nước chủ nhà Ấn Độ dành cho tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.
Chỉ huy Đoàn Hải quân Việt Nam khẳng định tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác đã sẵn sàng tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022, đồng thời chúc Ấn Độ tổ chức cuộc diễn tập thành công.
Có thể nói, bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng việc Hải quân Việt Nam quyết tâm cử tàu chiến tham gia, thể hiện sự ủng hộ của Hà Nội đối với các hoạt động đa phương quốc tế do Hải quân Ấn Độ tổ chức.
Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử tàu tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN.

Lần đầu tiên diễn tập chống tàu ngầm

Như Sputnik đã thông tin, tập trận Hải quân MILAN được khởi đầu từ năm 1995 và được tổ chức hai năm một lần, quy tụ Hải quân của hầu hết các quốc gia trong khu vực.
Theo thông lệ, tập trận MILAN diễn ra tại thành phố Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar. Tuy nhiên, nước chủ nhà Ấn Độ đã chuyển địa điểm tổ chức sang thành phố Visakhapatnam năm nay, nơi được trang bị tốt hơn về năng lực hạ tầng cũng như không gian trên biển cho cuộc tập trận quy mô lớn. Ấn Độ cũng buộc phải hủy tập trận MILAN vì đại dịch Covid-19 năm 2020.
Cần nhắc lại, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử chiến hạm tham gia cuộc diễn tập hải quân đa phương được đánh giá có quy mô lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trước đó, hồi năm 2018, Diễn tập Hải quân đa phương MILAN có sự tham dự của 17 nước và đoàn Việt Nam đã cử đoàn quan sát viên.
Năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ra quyết định cử tàu và lực lượng tham dự diễn tập nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên diễn tập Hải quân đa phương MILAN hai năm trước không diễn ra.
Chính thức khởi động từ 25/2 đến ngày 4/3, cuộc tập trận Hải quân MILAN 2022 mang chủ đề “Tình bạn - Sự gắn bó - Hợp tác” nhằm thúc đẩy trách nhiệm tập thể của các bên về an ninh hàng hải trong việc đảm bảo các vùng biển an toàn và an ninh.
Theo thông tin từ quốc gia chủ nhà Ấn Độ, tập trận Hải quân MILAN 2022 sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn, giai đoạn tại cảng từ ngày 25-28/2 và giai đoạn trên biển từ 1- 4/3.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ MILAN 2022, lần đầu tiên Hải quân Ấn Độ tổ chức diễn tập tác chiến chống tàu ngầm trong giai đoạn tập trận trên biển. Trong đó, Ấn Độ cũng trình diễn tàu cứu hộ dưới nước sâu, có đủ khả năng cứu hộ tàu ngầm gặp nạn ngoài khơi xa.
Cuộc tập trận đa phương MILAN 2022 năm nay diễn ra ở Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền đông Ấn Độ.
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Tàu chiến Việt Nam lên đường tập trận Hải quân chung Nga – ASEAN
Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo có khoảng 35 quốc gia cử tàu Hải quân tham dự MILAN 2022, theo 46 lời mời đã được Hải quân Ấn Độ gửi đi trong đó có đại diện của các cường quốc như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Australia, Anh, Israel, Saudi Arabia. Cùng với đó, đại diện lực lượng Hải quân các nước ASEAN cũng được mời tham dự tập trận đa phương năm nay.
Dự kiến lễ khai mạc tập trận MILAN sẽ diễn ra vào ngày 26/2 với điểm nhấn là “Làng Văn hoá MILAN”, nơi các quốc gia tham dự sự kiện sẽ giới thiệu về văn hoá ẩm thực đặc sắc của đất nước mình.
Quân chủng Hải quân cho biết, đoàn Việt Nam dự kiến sẽ tham gia quầy ẩm thực giới thiệu một số món ăn truyền thống dân tộc được bạn bè quốc tế yêu thích như phở, nem như những gì đã được thể hiện xuất sắc ở Army Games tại Nga.
Ngoài những hoạt động diễn tập trên biển, các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao trên bờ cũng tạo dấu ấn đặc sắc cho sự kiện nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hải quân các nước tại MILAN 2022 này.

Củng cố hợp tác an ninh quốc phòng với Ấn Độ

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, trước khi dẫn đoàn chiến sĩ tàu 016 - Quang Trung rời quân cảng Cam Ranh đã có những chia sẻ đáng chú ý về lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử tàu chiến dự tập trận Hải quân MILAN.
Việc tham gia hoạt động trên nhằm đáp lại lời mời của hải quân Ấn Độ, ủng hộ các hoạt động do hải quân Ấn Độ tổ chức, đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của hải quân Ấn Độ dành cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, theo lời Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân trả lời phỏng vấn báo QĐND. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia Diễn tập MILAN 2022 còn góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hiện có giữa quân đội và hải quân Việt Nam-Ấn Độ.
Tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Tàu sân bay trực thăng Nhật diễn tập với chiến hạm Việt Nam
Theo Đại tá Ngân, sự kiện này sẽ tạo điểm nhấn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển.
Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân cho hay, nhân chuyến công tác lần này, Hải quân Việt Nam sẽ kết hợp tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển.
“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm tham gia và tổ chức các sự kiện quốc tế cũng như tổ chức trinh sát, nắm tình hình các vùng biển trên tuyến hành trình”, Đại tá Ngân nhấn mạnh.
Quân chủng Hải quân đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn đi Ấn Độ lần này. Theo Đại tá, việc cử tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 016 – Quang Trung lên đường lần này dự MILAN 2022 nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
“Thông qua tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN lần này, HQND Việt Nam tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải”, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 nêu rõ.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước tham gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Tàu INS Airavat. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Tàu chiến Ấn Độ làm gì ở Việt Nam?
Với kinh nghiệm từng là trưởng đoàn của nhiều đoàn công tác đưa tàu Hải quân Việt Nam tham gia các hoạt động ở nhiều nước, Đại tá Nguyễn Văn Ngân chia sẻ, trong quá trình tham gia, Hải quân Việt Nam đã thực hiện tốt nhiều khoa mục, đoàn kết hiệp đồng trong suốt quá trình diễn tập và được các nước đánh giá cao.
“Trong số những thành tích mà Hải quân Việt Nam giành được thời gian gần đây phải kể đến sự kiện chúng ta đã tham gia môn Cúp biển trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 và giành được giải nhì, đứng sau Liêng bang Nga và xếp trên Trung Quốc”, Đại tá Ngân điểm lại.
Theo vị Phó Tham mưu trưởng Vùng 4, thành tích này đã góp phần khẳng định khả năng, trình độ của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала