- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Hoa Kỳ đã nhiều lần ngăn chặn tiến trình đàm phán về Ukraina

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington đã nhiều lần ngăn chặn tiến trình đàm phán về dàn xếp tình hình Ukraina, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

“Bây giờ, liên quan đến thực tế là Washington quan tâm lo lắng về các quá trình đàm phán, tôi không biết tại sao họ lại lo lắng cho các tiến trình này, vì chính họ ở Washington đang ngăn chặn các quá trình đàm phán này”, Zakharova nói trên sóng Kênh truyền hình số Một.

Bà cho biết thêm Washington luôn "nói nhỏ sau lưng" với Kiev rằng không nên tiến hành đối thoại trực tiếp với Lugansk và Donetsk.
"Và chính Bộ Ngoại giao Mỹ đã cắt đứt các cuộc đàm phán với phía Nga", bà nói.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Tạm dừng đàm phán do Kiev đưa nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt vào các thành phố
Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch điều quân đội Mỹ đến Ukraina. Ông gọi tình huống mà người Nga và người Mỹ bắt đầu nổ súng vào nhau là "chiến tranh thế giới".
Trước đó vào ngày 24/2 sau cuộc họp với lãnh đạo các nước G7 ông Biden nói rằng các đồng minh đã sẵn sàng đưa ra gói trừng phạt mang tính “hủy diệt” chống lại Nga. Ông lưu ý Hoa Kỳ vẫn đứng về phía Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала